Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách 

14:36, 05/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm tài khóa 2023, ngành thuế tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu... nhằm hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Lũy kế thu ngân sách 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 12,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán trung ương, bằng 78,1% dự toán tỉnh, bằng 87,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt trên 6.290 tỷ đồng, bằng 97% dự toán trung ương, bằng 92,7% dự toán tỉnh, bằng 73,4% so cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt trên 5.857 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán trung ương, bằng 66,8% dự toán tỉnh, bằng 109,4% so cùng kỳ.

Cán bộ ngành thuế tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới đến hộ kinh doanh.
Cán bộ ngành thuế tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới đến hộ kinh doanh.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, số thu 9 tháng qua đạt cao so với dự toán tỉnh giao, nhưng giảm 12,5% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô thế giới hiện nay đang ở mức cao so với giá dầu thô dự toán giao, dẫn đến số thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt gần 93% dự toán tỉnh. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, giá dầu thô giảm 19,6 USD/thùng, tỷ trọng dầu Bạch Hổ giảm 1,4% và tỷ trọng xăng tiêu thụ/tổng lượng xăng dầu tiêu thụ giảm 3,5%. Bên cạnh đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất 9 tháng mới đạt 822,4 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán trung ương, bằng 32,9% dự toán tỉnh. Tình hình thu ngân sách ở nhiều huyện còn thấp, chưa đạt kế hoạch dự toán giao.

Ngoài ra, nợ thuế hiện nay vẫn còn cao, trong đó có 5 đơn vị có số nợ thuế cao trên 10 tỷ đồng gồm: Tổ hợp Technip nợ trên 161,5 tỷ đồng, Công ty CP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam nợ tiền sử dụng đất trên 16,9 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy tại Quảng Ngãi nợ trên 15,8 tỷ đồng, Công ty CP Lilama nợ gần 13,9 tỷ đồng, Công ty CP Licogi Quảng Ngãi nợ trên 12,8 tỷ đồng.

Còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm tài khóa 2023, để hoàn thành các chỉ tiêu dự toán ở mức cao nhất, ngành thuế đã đề ra nhiều giải pháp tăng thu ngân sách. Trong đó, đẩy mạnh phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, xác định phạm vi rủi ro và tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro hóa đơn, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm về hóa đơn.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Võ Hùng cho biết, từ nay đến cuối năm ngành thuế sẽ làm việc với các đơn vị có tiền thuế nợ lớn để đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ, kiên quyết xử lý, áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế đối với những doanh nghiệp cố tình dây dưa, chây ỳ không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Theo dõi, đôn đốc các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn đến hạn phải nộp để huy động kịp thời vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các ứng dụng tổng hợp, giám sát hồ sơ khai thuế, hỗ trợ quản lý hóa đơn điện tử. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:36, 05/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.