Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thu Trang: “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua”

08:02, 26/02/2013
.

(QNg)- Đó là nội dung trao đổi của bà Phạm Thị Thu Trang - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh với phóng viên Báo Quảng Ngãi.

* PV: Xin bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2013?

* Bà Phạm Thị Thu Trang: Năm 2013 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội; chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các cuộc vận động.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả 3 đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”.

Ban Thường vụ Hội cũng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, đó là: “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ hội phụ nữ cơ sở”; “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

* PV: Tỉnh ta hiện đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN tỉnh sẽ tham gia công tác này như thế nào, thưa bà?

* Bà Phạm Thị Thu Trang: Hội LHPN tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp liên tịch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung chương trình phối hợp là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ nông thôn; triển khai một số chương trình, dự án do Sở NN&PTNT quản lý.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực giao đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Cuộc vận động này đáp ứng 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là góp phần thiết thực trong công tác xây dựng nông thôn mới.

* PV: Hiện nay, đời sống một bộ phận hội viên, phụ nữ vùng ven biển và hải đảo còn khó khăn. Vậy Hội LHPN tỉnh có những hỗ trợ như thế nào?

* Bà Phạm Thị Thu Trang: Thời gian tới, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời động viên tinh thần bám biển của ngư dân. Các hoạt động cụ thể là: Tổ chức tuyên truyền, giao lưu; vận động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo ở các địa phương ven biển; trao học bổng, xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất…

* PV: Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Hội LHPN tỉnh có những hoạt động gì không, thưa bà?

* Bà Phạm Thị Thu Trang: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ngày 8/3 năm nay Hội tập trung vào chủ đề góp ý Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Việc lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý quan trọng, rộng lớn và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phụ nữ, hội viên và hệ thống Hội; phát huy quyền làm chủ, vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ. Việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ có hiệu quả thể hiện vai trò đại diện của tổ chức Hội.

Trong dịp 8/3, Hội LHPN tỉnh sẽ phát động đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phấn đấu trong năm 2013 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh tiết kiệm ít nhất 10 tỷ đồng. Số tiền này sẽ giao cho hội phụ nữ cơ sở và các đơn vị phụ nữ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

* PV: Xin cảm ơn bà!


PHƯƠNG LÝ
(thực hiện)
 


.