Tối 6/1, ghi nhận 140 ca Covid-19

09:01, 06/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 6/1, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 140 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 230 ca.
[links()]
Trong số các ca vừa ghi nhận, có 135 ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Bình Sơn có 21 ca, gồm 2 ca ở xã Bình Đông, 1 ca ở xã Bình Hải, 6 ca ở xã Bình Tân Phú, 1 ca ở xã Bình Thanh, 4 ca ở thị trấn Châu Ổ, 1 ca ở xã Bình Hòa, 1 ca ở xã Bình Thuận, 1 ca ở xã Bình Minh, 1 ca ở xã Bình Nguyên, 3 ca ở xã Bình Hiệp. Huyện Sơn Tịnh có 8 ca, gồm 1 ca ở xã Tịnh Thọ, 1 ca ở xã Tịnh Hiệp, 2 ca ở xã Tịnh Giang, 2 ca ở xã Tịnh Hà, 1 ca ở xã Tịnh Phong, 1 ca ở xã Tịnh Minh.
 
Thành phố Quảng Ngãi có 15 ca, gồm 1 ca ở phường Trần Phú, 1 ca ở phường Trương Quang Trọng, 2 ca ở xã Tịnh Ấn Đông, 5 ca ở xã Tịnh Khê, 1 ca ở xã Tịnh An, 2 ca ở phường Chánh Lộ, 2 ở xã Nghĩa Lộ, 1 ca ở phường Quảng Phú. Huyện Tư Nghĩa có 10 ca, gồm 1 ca ở xã Nghĩa Hòa, 4 ca ở thị trấn Sông Vệ, 1 ca ở thị trấn La Hà, 2 ca ở xã Nghĩa Điền, 2 ca ở xã Nghĩa Kỳ.
 
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
 
Huyện Mộ Đức có 1 ca ở xã Đức Lợi. Thị xã Đức Phổ có 1 ca ở xã Phổ Cường. Huyện Nghĩa Hành có 1 ca ở xã Hành Minh, 2 ca ở xã Hành Trung, 2 ca ở xã Hành Nhân. Huyện Minh Long có 1 ca ở xã Long Mai, 1 ca ở xã Long Sơn. Huyện Trà Bồng có 12 ca cộng đồng ở thị trấn Trà Xuân. Huyện Sơn Hà có 1 ca ở xã Sơn Hải, 1 ca ở xã Sơn Thượng, 3 ca ở thị trấn Di Lăng, 1 ca ở xã Sơn Hạ. Huyện Sơn Tây có 2 ca ở xã Sơn Mùa.
 
Ngoài ra, còn có 40 ca là công nhân Công ty TNHH Properwell Việt Nam và 12 ca là công nhân Công ty Cổ phần Thép Dung Quất, được phát hiện qua sàng lọc tại doanh nghiệp; 3 ca bệnh cách ly tại nhà và 2 ca là người về từ vùng dịch. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 6.850 ca Covid-19.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.