Đến năm 2015 hoàn thành cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho cư dân biển đảo

09:04, 25/04/2013
.

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển đảo đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát triển y tế biển Việt Nam đến năm 2020” do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng  Bộ Y tế và Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng  Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội  nghị còn có gần 250 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành và 28 tỉnh ven biển.
 

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị.   Ảnh: X.T
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.T



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, hiện nay, năng lực của các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế xã đảo còn hạn chế. Các dịch vụ y tế, đặc biệt chuyên khoa, kỹ thuật cao chưa bao phủ hết đối với quân và dân đang sinh sống, làm việc trên biển, đảo, không đủ khả năng mở rộng phạm vi cứu chữa khi bị chia cắt hoặc tăng đột biến nhu cầu khám chữa bệnh tại các huyện đảo trong mùa mưa bão.

Do đó, để Đề án được thực hiện có hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị đưa nội dung phát triển y tế biển đảo vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và có chính sách ưu tiên đầu tư cho nội dung này, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạng lưới vận chuyển cấp cứu, khám chữa bệnh, y tế dự phòng... trên các vùng biển, đảo. Trước mắt, từ nay đến năm 2015, hoàn thành việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho toàn bộ cư dân trên đảo; xây dựng Trung tâm Quốc gia huấn luyện cấp cứu biển, 4 trung tâm cấp cứu 115; trang bị y tế cho 1-2 tàu cảnh sát biển...

Trước đó, ngày 23/4, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác đã ra thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, BVĐK Bạch Long Vĩ, Bệnh xá trung đoàn 592, vùng I, Hải Quân, đồn biên phòng Bạch Long Vĩ. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng nhiều phần quà trang thiết bị y tế như trao tặng các túi thuốc cấp cứu cho ngư dân, tặng thẻ BHYT cho nhân dân trên đảo và kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho cán bộ trên đảo…   
 

Theo HH-XT (SK&ĐS)


 


.