7,5 triệu trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm bổ sung văcxin sởi

08:09, 13/09/2010
.
Ngày 13.9, ông Nguyễn Văn Cường, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, từ 24.9 đến hết tháng 11.2010, tất cả trẻ em từ 1 - 5 tuổi trên phạm vi toàn quốc (khoảng 7,5 triệu trẻ) sẽ được tiêm bổ sung (miễn phí) văcxin sởi.
 
Trong chiến dịch này, các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở các vùng có nguy cơ sẽ được ưu tiên, nhằm hướng đến mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2012. Các cháu trong độ tuổi trên sẽ được tiêm tại trạm y tế xã và trường mẫu giáo, nhà trẻ tại địa phương.
 
Được biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 1.609 ca sởi, nhiều nhất là các tỉnh phía Nam. Không chỉ độ tuổi 1 – 5 mà người lớn ở độ tuổi 18 – 25 cũng là đối tượng mắc bệnh. Để giảm tỷ lệ mắc trong đối tượng người lớn, những người chưa có hoặc mức độ miễn dịch thấp, dự kiến ngành y tế sẽ tổ chức tiêm theo hình thức xã hội hoá, thực hiện vào năm 2011.
 
Theo SGTT

.