Ấn Độ ban bố tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí

11:11, 02/11/2019
.
Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường Ấn Độ đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp ở thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận khi chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao.
TIN LIÊN QUAN

 Quang cảnh ô nhiễm ở Ấn Độ. (Nguồn: PTI)
Quang cảnh ô nhiễm ở Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Tất cả các trường học ở Nam Delhi thuộc Hội đồng Thành phố New Delhi phải đóng cửa và mọi hoạt động xây dựng tại thủ đô tạm dừng đến ngày 5/11.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường Ấn Độ cũng cấm đốt pháo trong suốt mùa Đông, tức là đến cuối tháng 2 năm sau. Theo giới chức Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí được ghi nhận lúc trưa ngày 1/11 tại thủ đô New Delhi là 480 - mức rất xấu.

Theo PV/VTV.vn

 

 


.