Nhật cho phép Mỹ xây sân bay quân sự gần Senkaku/Điếu Ngư

03:06, 23/06/2014
.

Nhật Bản đã nhất trí cho phép Mỹ xây dựng một sân bay quân sự dọc bờ biển đảo Okinawa, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

 

 Sân bay mới sẽ thay thế cho sân bay Futema (ảnh), cũng nằm trên đảo Okinawa.
Sân bay mới sẽ thay thế cho sân bay Futema (ảnh), cũng nằm trên đảo Okinawa.


 
Giới chức quốc phòng và ngoại giao của cả hai nước đã đạt được thỏa thuận trên hôm 20/6. Theo đó, Mỹ sẽ xây dựng một sân bay quân sự trên một vùng đất nằm dọc bãi biển thuộc đảo Okinawa, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mỹ và Nhật đã nhất trí thiết lập một khu vực giới hạn dọc bờ biển Okinawa để phục vụ việc xây dựng sân bay mới. Tất cả các tàu thuyền, ngoại trừ các tàu thuyền liên quan tới việc xây dựng sân bay mới, đều bị cấm ra vào khu vực rộng 5,6 km2 khi lệnh cấm có hiệu lực.

Khu vực cấm nằm dọc bờ biển căn cứ quân sự Schwab của Mỹ tại Henoko, thuộc thành phố Nago, phía bắc đảo Okinawa. Theo một thỏa thuận song phương, sân bay sẽ được xây dựng để thay thế căn cứ không quân Futenma của Mỹ. Futenma hiện đang tọa lạc tại một khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan, cũng nằm trên đảo Okinawa.

Chính phủ Nhật có kế hoạch phê chuẩn vùng giới hạn tại một cuộc họp nội các trong tương lai gần.
 

Theo An Bình/Dân Trí

 


.