ASEAN Para Games lần thứ VII năm 2014:
Lê Văn Công phá kỷ lục Châu Á

10:01, 17/01/2014
.

Chỉ giành 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASEAN Para Games lần thứ VII năm 2014 nhưng đội tuyển cử tạ Việt Nam lại gây chú ý trong ngày thi đấu 16-1. Tại hạng 49kg, nhà vô địch Châu Á Lê Văn Công đã phá kỷ lục Châu Á với thành tích 176kg.
 

Vận động viên cử tạ Văn Công đoạt huy chương Vàng ở hạng 49kg. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên cử tạ Văn Công đoạt huy chương Vàng ở hạng 49kg. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

 
Thành tích này tương đương thành tích đoạt HCV Paralympic London 2012 hạng cân 49kg do một lực sĩ người Nigeria lập nên. Các quan chức Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Châu Á có mặt tại nhà thi đấu môn cử tạ đặc biệt quan tâm đến thành tích của Lê Văn Công và cho rằng nếu được đầu tư xứng đáng, Lê Văn Công hoàn toàn có khả năng đoạt huy chương Paralympic 2016.

Ngoài Lê Văn Công, một nhà vô địch cử tạ Châu Á khác của Việt Nam là lực sĩ Nguyễn Bình An cũng giành chức vô địch hạng 54kg với thành tích 170kg.

Môn bơi tiếp tục trở thành "mỏ vàng" của thể thao người khuyết tật Việt Nam khi giành thêm 5 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ. Trong 5 VĐV đoạt HCV, Võ Huỳnh Anh Khoa phá kỷ lục Para Games ở đường bơi 200m tự do.

Môn điền kinh, các VĐV Việt Nam giành thêm 3 HCV nữa do công của Nguyễn Thị Thủy (nhảy xa hạng thương tật F44), Võ Thị Thu Thuận (môn đẩy tạ nữ F44) và Cao Ngọc Hùng (môn ném đĩa hạng F57 và 58).

Theo Minh An/Hà Nội Mới

 


.