Khởi công xây dựng Dự án bảo tồn khu di tích văn hoá Sa Huỳnh

08:12, 28/12/2011
.

(QNĐT)- Sáng 28/12, tại di tích gò Ma Vương, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, nơi nhà khảo cổ học người Pháp M. Vinet đã phát hiện ra hơn 200 mộ chum vào năm 1909 - đây cũng là người phát hiện đầu tiên nền văn hoá Sa Huỳnh, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án bảo tồn khu di tích văn hoá Sa Huỳnh.

Dự  án bảo tồn khu di tích văn hoá Sa Huỳnh được thực hiện trên địa bàn hai xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ với diện tích 2ha gồm các hạng mục: Khu nhà trưng bày ngoài trời; nhà trưng bày bổ sung để trưng bày các hiện vật về văn hoá Sa Huỳnh đã phát hiện nhiều năm trước đây tại Gò Ma Vương, Long Thạnh, Thạnh Đức (Đức Phổ); Gò Quê (Bình Sơn); Xóm Ốc, Suối Chình (Lý Sơn), Dương Quang (Mộ Đức) và tại lòng hồ Nước Trong (Tây Trà).

 
Dự toán kinh phí đầu tư xây dựng gần 32 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá và từ nguồn ngân sách địa phương. Theo kế hoạch, công trình sẽ được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2013 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và những người ưa thích tìm hiểu nền văn hóa Sa Huỳnh.


      Trang Thy

.