"Thủ lĩnh" phá án ma túy

08:08, 24/08/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong lực lượng Công an Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Hùng Vinh-Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh được biết đến là một “thủ lĩnh” chuyên phá án ma túy.

Bất chấp hiểm nguy

Có dịp gặp Đại tá Nguyễn Hùng Vinh-Trưởng Phòng PC47 vào trung tuần tháng 8, câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi chốc lát lại có cán bộ, chiến sĩ đến báo cáo công việc và xin ý kiến chỉ đạo. Vừa trao đổi công việc với cấp dưới, anh Vinh phân trần với tôi: “Là lính đánh án ma túy phải nhanh, bởi chỉ chậm chút xíu là các đối tượng thực hiện xong “phiên giao dịch” hàng, lúc đó công sức anh em theo dõi bấy lâu trở thành công cốc, nhiều người sẽ bị ma túy gây hại”.

 

Đại tá Nguyễn Hùng Vinh.
Đại tá Nguyễn Hùng Vinh.

Anh Vinh cho biết thời gian gần đây, tình trạng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dạng “đá” và “thuốc lắc” có chiều hướng gia tăng. Các con nghiện trước đây sử dụng heroin, thuốc phiện nay chuyển sang dùng dạng “đá”, “thuốc lắc” vì nghĩ là sử dụng ma túy tổng hợp không nghiện mà còn bỏ được heroin, do đó làm cho tình trạng mua bán, sử dụng trái phép ma túy càng thêm phức tạp. Khi bị truy bắt, chúng hết sức manh động, sẵn sàng dùng hung khí để tấn công. Nhiều đối tượng bị chốt chặn lao mô tô vào lực lượng công an hòng thoát thân. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác phá án ma túy thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, không ít trường hợp bị thương do đối tượng chống đối quyết liệt khi bị bắt giữ...

Trên mặt trận đầy cam go và quyết liệt này, từ những ngày mới chuyển về Phòng PC47 công tác, anh Vinh đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị làm rõ cả trăm vụ án. Đó là những ngày dầm mưa, dãi nắng, là những bữa ăn lót dạ với bánh mì lúc đêm khuya… để tiếp tục phá án. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng các anh vẫn kiên trì, dũng cảm truy bắt đối tượng.
 
Những vụ án lớn

Từ năm 2010 đến nay, Phòng PC 47 đã xác lập nhiều chuyên án lớn, bắt, khởi tố 136 vụ với 237 đối tượng phạm tội ma túy. Trong đó, phải kể đến  vụ án ma túy tháng vào 6.2015, thu giữ tổng cộng 60 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc”, với tổng trọng lượng 19,36g ma túy tổng hợp. Đây là kết quả của nhiều tháng trời kiên trì theo dõi, bám sát đối tượng. Đại tá Vinh kể, sau khi nắm bắt thông tin, ngày 22.6.2015, một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi tiêu thụ với số lượng lớn, PC47 lên kế hoạch vây bắt. Lúc 18 giờ 30 phút ngày 22.6.2015, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 47 bắt Phan Trung Tít (SN 1990), thường trú xã Hành Đức (Nghĩa Hành) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc”.

Điều tra mở rộng, Phòng PC 47 bắt Nguyễn Anh Tuấn ( SN 1986), ở huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) tạm trú tại 37 Bùi Thị Xuân (TP.Quảng Ngãi), thu giữ 10 túi nilon màu trắng bên trong có chứa 50 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc”, với tổng trọng lượng 16,14g. Qua điều tra, đối tượng khai nhận đã mua bán trên 100 viên thuốc lắc.

Hay như chuyên án mang bí số 413MD. Qua hơn 6 tháng theo dõi, ngày 12.4.2014, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 47 bắt giữ Nguyễn Văn Hận (Bốn) ở  thị trấn Sơn Tịnh, thu giữ 15 viên thuốc lắc. Qua khai thác thông tin từ Hận, Phòng PC47 bắt Lê Bảo An (Tèo) ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) thu giữ 0,744g ma túy dạng đá.  Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã mua bán trót lọt 3 chuyến ma túy từ TP.HCM về Quảng Ngãi, với trên 350 viên thuốc lắc và trên 50 “chấm” ma túy dạng đá. Ngoài ra, trong năm 2014, Phòng PC 47 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 trường hợp ở huyện Đức Phổ trồng 37 cây cần sa; xử lý 13 em học sinh THCS tụ tập hít “keo con chó” Thái Lan...

Với những thành tích đạt được, đại tá Nguyễn Hùng Vinh là tấm gương sáng trong lực lượng Công an tỉnh, được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen./.

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.