Việt Nam dừng tìm máy bay Malaysia bị mất tích

05:03, 15/03/2014
.

Chiều 15/3, lãnh đạo Bộ quốc phòng Việt Nam quyết định dừng tìm kiếm máy bay MH370 ở vùng biển nước này, sau 7 ngày chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hơn 14h, ông Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia thông báo, Thủ tướng Malaysia quyết dừng tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại biển Đông. Theo đó, chiếc máy bay này có thể thay đổi đường bay và có nhiều khả năng do có người can thiệp. Nhiều khả năng máy bay chuyển về hướng Tây, khu vực sa mạc Kazakhstan.
 

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thông báo Việt Nam huỷ tìm kiếm tại Biển Đông. Ảnh: Lê Hiếu.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thông báo Việt Nam huỷ tìm kiếm tại Biển Đông. Ảnh: Lê Hiếu.



Trước thông tin trên, sau khi nghe các cơ quan chức năng, ý kiến các Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - thứ trưởng Bộ quốc phòng thông báo Việt Nam dừng tìm kiếm chiếc máy bay MH370. Tuy nhiên, theo ông Tỵ, các lực lượng tìm kiếm tạm giữ vị trí cũ để nắm tình hình. Đồng thời thông báo cho các lực lượng của nước bạn như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia đang trong lãnh hải Việt Nam rút về.

Tướng Tuấn khẳng định cuộc tìm kiếm chiếc máy bay HM370 của Malaysia mất tích lần này là lớn nhất từ trước đến nay. Việt Nam đã triển khai 11 máy bay, 7 tàu cùng lực lượng các quân khu 5,7,9 cũng vào cuộc.

Ngoài ra, cuộc tìm kiếm còn có các lực lượng biên phòng, vũ trang địa phương, các tàu cá ngoài khơi. Việt Nam cũng huy động những phương tiện tối tân nhất để tìm kiếm như máy bay Casa, DHC- 6, An 26. Cạnh đó, tàu hải quân HQ 888 (hiện đại nhất Đông Nam Á) với phạm vi tìm kiếm rộng trên 100.000 km2 cũng được trưng dụng.

Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, phía Việt Nam không tính chi phí cho các cuộc tìm kiếm vì đây là việc cần phải làm, một việc mang tính nhân đạo cao cả. "Ngay từ khi có thông tin máy bay mất tích trên vùng biển Việt Nam, lực lượng quân đội đã triển khai tìm kiếm, tất cả các bên đều nhanh chóng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích", tướng Tuấn nói.

 

Theo Zing


.