Sơn Tịnh: Gặp mặt tuyên dương thành tích của Đại đội 71.Z được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

01:12, 17/12/2012
.

(QNg)- Sáng 15/12, huyện Sơn Tịnh tổ chức gặp mặt tuyên dương thành tích của Đại đội 71.Z thuộc LLVT huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí đã cùng nhau ôn lại quá trình chiến đấu của Đại đội 71.Z. Ngày 7/4/1965, tại thôn Thuận Yên, xã Bình Tân (Bình Sơn) đại đội vũ trang tập trung đầu tiên của huyện Sơn Tịnh được thành lập với 60 đồng chí. Khi mới thành lập đơn vị có mật danh là V.20, đến giữa năm 1965 đổi thành 71.Z.

Đại đội 71.z, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.    Ảnh: Như ĐỒNG
Đại đội 71.z, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Như ĐỒNG


 Từ khi thành lập đến ngày 24/3/1975, đơn vị C.71Z vừa độc lập tác chiến, vừa phối hợp với bộ đội tỉnh và du kích, đội công tác của huyện đánh hàng nghìn trận lớn, nhỏ; đã tiêu diệt, làm bị thương và bắt sống 4.366 tên địch. Bắn rơi 12 máy bay, bắn cháy và đánh hỏng 26 xe tăng, xe bọc thép và xe GMC, bắn chìm 1 tàu chiến, thu 3.872 khẩu súng các loại, hàng chục tấn đạn và quân trang, quân dụng khác. Là đơn vị vũ trang độc lập đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cán bộ, chiến sĩ của đại đội 71.Z đã xây dựng và giữ vững truyền thống càng đánh càng mạnh, luôn xứng đáng là con chim đầu đàn của lực lượng vũ trang huyện Sơn Tịnh (1965 - 1970) và huyện Đông Sơn (1970 - 1975).

 Qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cũng nhân dịp này, Ban liên lạc Đại đội 71.Z cũng đã tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ tiêu biểu của Đại đội 71.Z.    

                       
Như Đồng

 


.