Sáng mãi lọc dầu

10:02, 02/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Sản lượng sản xuất đạt 6,5 triệu tấn; doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 10,933 nghìn tỷ đồng. Những con số này đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó lợi nhuận vượt xa kế hoạch được giao.
[links()]
 
Vượt các chỉ tiêu đề ra
 
Theo lãnh đạo BSR, ngay từ đầu năm, BSR đã chủ động triển khai các chương trình, nhiệm vụ chi tiết phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề ra các gói giải pháp quản trị biến động, các kịch bản ứng phó ở mức cao nhất để vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vận hành liên tục, ổn định ở công suất tối ưu. Cùng với đó, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý điều hành nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty... Nhờ vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều vượt xa kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.  ẢNH: PV
Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. ẢNH: PV
Năm 2021, BSR tiếp tục xây dựng mô hình công ty chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó đặc biệt chú ý đến năng lực hoạch định chiến lược và quản trị biến đổi; Triển khai Đề án văn hóa BSR trên cơ sở xây dựng văn hóa nền tảng thông qua triển khai Chương trình “7 thói quen hiệu quả” gắn với Phương châm hành động “Đoàn kết- Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhằm tạo nên nét văn hóa đẹp của người lao động BSR.  
 
Theo Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương, trong năm 2021, tập thể lãnh đạo và người lao động BSR đã “chung lưng đấu cật” thực hiện nghiêm túc phương án “3 tại chỗ” khi dịch bệnh bùng phát; duy trì NMLD Dung Quất sản xuất an toàn, ổn định. Bên cạnh các giải pháp về dầu thô, kinh doanh sản phẩm và công tác tài chính, BSR đã nghiên cứu xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, giảm công suất xuống còn 70% trong tháng 8/2021 để đảm bảo vận hành liên tục, tránh sản phẩm tồn kho và tránh nguy cơ phải dừng nhà máy. Những con số tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2021 đã minh chứng cho những nỗ lực của BSR.
 
Đi đầu trong nghiên cứu khoa học
 
Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, BSR cũng là đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học. Công ty đã tích cực tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động khi đăng ký 158 sáng kiến, đứng đầu các đơn vị trong Tập đoàn. Trong đó, sáng kiến “Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại NMLD Dung Quất" của kỹ sư Đinh Văn Nhân và các cộng sự tại BSR đã được ứng dụng mang lại hiệu quả cao. Bởi sau thời gian dài nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong thực tế vận hành sản xuất, cụm phân xưởng Naphtha NHT-CCR-ISOM có thể vận hành đến 135% công suất thiết kế, giúp nhà máy tăng sản lượng sản xuất xăng, đặc biệt tăng tỷ lệ xăng Mogas 95/Mogas 92 từ 47%/53% lên 77%/23%; đồng thời giúp gia tăng cơ hội chế biến và thử nghiệm dầu thô ngoại nhập có thành phần phân đoạn Naphtha cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho BSR, ước tính hơn 15 triệu USD/năm.
 
Đặc biệt, cụm công trình: “Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa quá trình sản xuất của NMLD Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BSR” đã được xem xét để công nhận giải thưởng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước trong năm 2021. Để đạt các thành công trên, BSR đã áp dụng linh hoạt các nhóm giải pháp như quản trị; an toàn và phòng, chống dịch Covid-19; vận hành và bảo dưỡng sửa chữa; kinh doanh và thị trường; tài chính; cơ chế chính sách...
 
Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng BSR
 
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022 của Đảng bộ BSR, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định, sự phát triển của BSR gắn liền với sự phát triển kinh tế của Quảng Ngãi. Riêng năm 2021, BSR đóng góp 46% ngân sách cho Quảng Ngãi. “Năm nay, nếu so sánh với phạm vi cả nước và các tỉnh lân cận, thì Quảng Ngãi là một điểm sáng trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Sự phát triển, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi có sự đóng góp rất lớn của BSR. Vì vậy, Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng BSR”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
 
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, ngoài những đóng góp về kinh tế, BSR cũng thành công trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ và đóng góp vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch của địa phương. Bên cạnh đó, BSR cũng thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ tỉnh trong việc thực hiện chính sách đối với người nghèo, xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục.
 
Những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của BSR trong năm 2021 là động lực, niềm tin để BSR tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đề ra các giải pháp, chiến lược linh hoạt, phù hợp, tạo bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2022 và những năm tới.
 
Tại hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, Ban lãnh đạo BSR đã thực hiện nghi thức giao ước thi đua thông qua mô hình “Cây năng lượng - Lá phổi xanh” cho sự phát triển vượt bậc của BSR. Đây là biểu tượng cho sự cam kết, quyết tâm của tập thể người lao động BSR trong việc tạo lá phổi xanh trên mảnh đất Quảng Ngãi thân yêu bằng dự án trồng 1 triệu cây xanh của BSR, giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án nằm trong đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ) và các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội. Cùng với đó, “Sổ tay văn hóa” BSR cũng được ra mắt và đưa vào áp dụng. Sổ tay văn hóa là hành trang không thể thiếu đối với mỗi người lao động. Với mục tiêu lấy văn hoá làm nền tảng cho sự phát triển, BSR quyết tâm hướng đến hệ giá trị cốt lõi: “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”.
 
M.TOÀN - M.SỸ
 

.