Tự tin, bản lĩnh và khát vọng phát triển

12:02, 01/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch bệnh, nhưng khép lại năm 2021 Quảng Ngãi đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh về những thành tựu mà tỉnh đạt được trong năm qua và những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong năm 2022. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh.  Ảnh : LÊ ĐỨC
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh. Ảnh : LÊ ĐỨC
PV: Thưa đồng chí, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, nhưng năm 2021, kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Đây là những thành quả rất tự hào. Xin đồng chí cho biết những kết quả cơ bản mà tỉnh đạt được trong năm qua?
 
Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và cũng là năm đầu tiên tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những mặt thuận lợi, Quảng Ngãi cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với ý chí, sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ dám làm của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, KT - XH của tỉnh đạt được những kết quả nhất định.
 
Trên lĩnh vực kinh tế, Quảng Ngãi đạt mức tăng trưởng 6,05%. Với mức tăng trưởng này, theo thống kê thì Quảng Ngãi là tỉnh dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh, thành phố trong cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 22.
 
Ngoài điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, Quảng Ngãi còn thực hiện đạt và vượt kế hoạch 16/24 chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3%; thu ngân sách hơn 24 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả rất cao so bình quân chung của cả nước (99,7% kế hoạch vốn ngân sách trung ương và 99,8% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh), là năm có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong những năm qua. Thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 85,5 nghìn tỷ đồng và cấp phép mới cho 2 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 24,95 triệu USD.
 
Bên cạnh đó, Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.
 
Đối với công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh luôn theo dõi sát tình hình, nên đã có các quyết định kịp thời, sát đúng trong từng thời điểm. Nhờ vậy, đến nay cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống của nhân dân dần trở lại trong điều kiện “bình thường mới”.
 
PV: Bên cạnh những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 vẫn còn có những mặt hạn chế, yếu kém. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về điều này?
 
Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, UBND tỉnh rút ra một số hạn chế, đó là: 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp La Hà (Tư Nghĩa).  Ảnh: H.Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp La Hà (Tư Nghĩa). Ảnh: H.Hoa
Có 8/24 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, trong đó, có 5/7 chỉ tiêu về kinh tế, 2/9 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và 1/6 chỉ tiêu về môi trường. Tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại. Cải thiện môi trường đầu tư còn có mặt hạn chế; điểm nghẽn trong đầu tư ngoài ngân sách chưa được khơi thông. Vướng mắc về cơ chế thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chưa được tháo gỡ, nên đã hạn chế việc huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển. Việc triển khai thực hiện các quy định của trung ương về lựa chọn nhà đầu tư còn lúng túng, chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư, phát triển KT - XH của tỉnh.
 
Công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất chưa kịp thời để xử lý các vi phạm, việc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất chưa đúng mục đích, việc chuyển quyền sử dụng đất chưa phù hợp với quy định pháp luật. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm trễ, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của nhiều dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tăng trưởng.
 
“Năm 2022, nhận định về thời cơ, thách thức và căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành trong hệ thống các cơ quan hành chính cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khuyến khích tư duy đột phá, hiến kế, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói được làm được, nói ít làm nhiều; không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, chờ sự chỉ đạo của cấp trên mới thực hiện”.
 
Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH

PV: Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra với những thời cơ, thách thức đan xen. Vậy Quảng Ngãi sẽ phải làm gì để bứt phá đi lên, từng bước khẳng định vai trò vị thế của tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thưa đồng chí?

 
Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Tình hình chính trị của đất nước tiếp tục ổn định; triển vọng phục hồi kinh tế được dự báo tương đối tích cực; sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc quyết tâm kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển KT- XH; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân với chính quyền ngày càng được củng cố, sẽ tiếp tục tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh.
 
Dư địa trong phát triển của Quảng Ngãi còn khá nhiều, nhất là đối với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản, khai thác hạ tầng KCN. Đây sẽ là động lực tăng trưởng cho nhiều ngành kinh tế và là điều kiện thuận lợi để nhân dân và doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục là nguy cơ hiện hữu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KT - XH trong trường hợp không được kiểm soát tốt, nhất là hiện nay trên thế giới có nhiều biến chủng mới. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, biến đổi khí hậu... cũng là những nguy cơ luôn tiềm ẩn.
 
Nhận diện được thời cơ, điều kiện thuận lợi cũng như các khó khăn, thách thức; năm 2022 Quảng Ngãi tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu rất cao (vì năm 2021, tỉnh ta tăng trưởng cao nhất khu vực duyên hải miền Trung) để nỗ lực thực hiện, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 - 6% (giai đoạn 2021 - 2025: 7 - 8%/năm); GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD (đến năm 2025 khoảng 4.200 - 4.400 USD); tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64 - 65%. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 10%.
 
Để tổ chức triển khai đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2022, cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH; tranh thủ các gói kích thích, phục hồi kinh tế của trung ương; tạo đột phá trong cải cách hành chính, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư của tỉnh; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
 
Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.
 
Kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng khá trong năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020.                 ẢNH: D.S
Kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng khá trong năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020. ẢNH: D.S
Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với từng nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022. Kịp thời triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện của tỉnh ta. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 5 Nghị quyết chuyên đề và 3 Kết luận trong việc thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Để thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc đổi mới trong toàn bộ cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự nêu gương, tạo niềm tin cho cơ sở. Đồng thời, thực hiện kịp thời công tác thi đua, khen thưởng nhằm thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm, động lực làm việc, cống hiến; cũng như phải xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm công vụ.
 
PV: Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có điều gì gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?
 
Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; là năm được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh có những thời cơ, thách thức đan xen. Thay mặt UBND tỉnh, tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà hãy chung sức, đồng lòng, sát cánh, ủng hộ và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT - XH. Đồng thời, với tinh thần cầu thị, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các tầng lớp nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
Hy vọng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ này.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
THANH HẢI 
(thực hiện)
 
 

.