Khẩn trương hoàn thành các công trình khẩn cấp

08:04, 16/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020 là mốc thời hạn Quảng Ngãi phải hoàn thành nhiều công trình khẩn cấp chống sạt lở bờ sông, nứt núi. Hiện tại, các công trình này đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.
Nỗ lực hoàn thành kè sông Vệ
 
Những ngày này, công trình kè sông Vệ, đoạn qua các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư theo lệnh khẩn cấp. Trong đó, dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, dài 1,2km, tổng vốn đầu tư 32 tỷ đồng, triển khai thi công từ đầu năm 2019. Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành trước ngày 30.9.2019, tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên công trình được gia hạn đến ngày 30.6.2020. 
Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè sông Vệ đoạn qua huyện Tư Nghĩa.
Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè sông Vệ đoạn qua huyện Tư Nghĩa.
 
Thời điểm này, nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân công đẩy mạnh thi công công trình. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa, công trình đã đạt 60% khối lượng, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Trong tháng 4.2020, Ban Quản lý sẽ giao toàn bộ mặt bằng công trình cho nhà thầu, phấn đấu đến cuối tháng 5.2020 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Trần Thiên Thanh cho biết: "Huyện đang tập trung giải phóng mặt bằng, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ".
 
Tình trạng sạt lở ven sông Vệ đoạn qua các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa ngày càng diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông và đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Trong đó, ở các thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) và Hòa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), sạt lở đã "ngoặm" đường giao thông với chiều dài từ 900 - 1.000m. Do đó, công trình kè hoàn thành sẽ là mong mỏi của người dân nơi đây.
 
Thi công vượt kế hoạch
 
Sau nhiều năm kiến nghị, đầu năm 2020, dự án khẩn cấp di dời Trung tâm Hành chính xã Ba Giang (Ba Tơ) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Dự án hiện đang được thi công cầu bê tông dài 48m, nối đường trục chính xã Ba Giang với Trung tâm Hành chính xã mới.
 
Trước ngày 20.4, đơn vị thi công sẽ đúc trụ, đổ bê tông mặt cầu, đưa vào sử dụng tạm thời để vận chuyển thiết bị, vật liệu vào thi công các hạng mục khác của dự án. Ngoài ra, nhà thầu đang khẩn trương san lấp nền công trình trường học, khu nhà hành chính, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2020.
 
Theo quyết định phê duyệt dự án khẩn cấp Đầu tư di dời Trung tâm Hành chính xã Ba Giang, với các hạng mục: Trụ sở UBND xã, Trường TH và THCS bán trú Ba Giang, Trạm Y tế xã, trụ sở Công an xã, khu dân cư Nước Lô, Ba Nhà (hơn 50 hộ dân). Tổng kinh phí dự án khoảng 112 tỷ đồng; thời gian thi công từ năm 2020 - 2021. Mục đích của dự án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, cán bộ, công chức đang công tác tại xã Ba Giang trước nguy cơ núi Voang Mo Ơn bị nứt, trên sườn và đỉnh núi có nhiều tảng đá lớn. Hiện tại, tình trạng nứt núi, sạt lở đang gia tăng mạnh.
 
Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ Đinh Quang Thọ cho biết: "Tuy thời gian thi công dự án kéo dài đến năm 2021, nhưng xét thấy tính chất cấp thiết của dự án, nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu thời tiết thuận lợi, nhà thầu cam kết sẽ cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2020".
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 

.