Hối hả làm đường "đánh thức" núi Cà Đam

09:07, 21/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Giữa ngày hè nắng gắt, hàng chục kĩ sư, công nhân đổ mồ hôi trên những sườn núi hiểm trở để thi công tuyến đường lên núi Cà Đam, nơi được tỉnh quy hoạch thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong tương lai.

Núi Cà Đam nằm trên địa phận huyện Trà Bồng với chiều cao 1.400m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất tỉnh Quảng Ngãi. 

Sở hữu khí hậu mát mẻ, núi Cà Đam nổi tiếng với những sản vật tự nhiên như rừng chè cổ thụ, sâm bảy lá, là nơi thuận lợi để phát triển mô hình trồng dược liệu quý và các loại rau, củ, quả.
 
Địa hình đồi dốc cheo leo, hiểm trở, núi Cà Đam như một nàng tiên ngủ quên chưa được đánh thức. Nhận thấy tiềm năng to lớn về du lịch, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam nằm trong quy hoạch chung Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam- hồ Nước Trong.
 
Trước mắt, tỉnh sẽ đầu tư 2 tuyến đường là: Tuyến từ thị trấn Di Lăng- Trà Trung đi thôn Quế, xã Trà Bùi; tuyến đường Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh đi thôn Quế.
 
Ông Nguyễn Xuân Bắc-Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, hiện tỉnh đã bố trí 16 tỉ đồng giai đoạn 1 làm tuyến đường từ đường thị trấn Di Lăng-Trà Trung đi thôn Quế xã Trà Bùi. Dự kiến, tỉnh sẽ bố trí 11 tỉ đồng trong giai đoạn 2 để hoàn thành tuyến đường này sớm nhất vào Quý I năm 2017.
 
Xe đào, xe xúc
Xe đào, xe xúc "leo" trên những sườn núi hiểm trở để thi công tuyến đường lên thôn Quế, xã Trà Bùi. Ảnh: Hiền Linh.
Công nhân trộn hồ đổ bê tông làm đường giữa trưa hè nắng gắt. Ảnh: Hiền Linh
Công nhân trộn hồ đổ bê tông làm đường giữa trưa hè nắng gắt. Ảnh: Hiền Linh

 

 

Họ mẫn cán chung sức thi công tuyến đường để kịp tiến độ. Ảnh: Hiền Linh.
Mỗi người một việc, chung sức cho tuyến đường. Ảnh: Hiền Linh.

 

Đường men theo sường núi nên không thể thiếu rãnh thoát nước 2 bên. Ảnh: Hiền Linh.
Đường men theo sườn núi nên không thể thiếu rãnh thoát nước hai bên. Ảnh: Hiền Linh.

 

Máy móc hỗ trợ sức người thi công đường lên núi Cà Đam. Ảnh: Hiền Linh.
Nhiều máy móc, thiết bị được đưa lên núi để hỗ trợ con người thi công đường lên Cà Đam. Ảnh: Hiền Linh.

 

Hiền Linh


.