Nông dân xã Bình Dương thu gần 49 tỉ đồng từ hoa màu trong 5 tháng

07:06, 03/06/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2016, nông dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đã thu gần 49 tỉ đồng từ hoa màu, gấp 8 lần giá trị sản xuất từ cây lúa.

Theo thống kê về sản xuất nông nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2016 của UBND xã Bình Dương, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 706,32ha. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân là 353,16ha, trong đó diện tích cây màu là 129,68ha.
 
Cây ớt là hoa màu chính của nông dân xã Bình Dương. Ảnh: Hiền Linh.
Cây ớt là hoa màu chính của nông dân xã Bình Dương. Ảnh: Hiền Linh.
 
Trong khi diện tích lúa gấp 2 lần diện tích hoa màu, giá trị sản xuất cây lúa chỉ đạt 6,32 tỉ đồng, trong khi giá trị sản xuất cây màu đạt 48,93 tỉ đồng. Như vậy, tổng thu nhập từ cây màu của nông dân toàn xã gấp 8 lần thu nhập từ cây lúa.
 
Đối chiếu với thống kê 5 tháng đầu năm 2015, giá trị sản xuất cây màu toàn xã đạt 26,33 tỉ đồng. Như vậy giá trị sản xuất cây màu tăng 22,67 tỉ đồng, gấp 1,86 lần năm ngoái.
 
Theo ông Nguyễn Văn Sương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Dương, con số ấn tượng này có được nhờ nhiều yếu tố kết hợp. Diện tích trồng hoa màu của xã mở rộng thêm 22,19 ha so với năm ngoái. Đặc biệt, giá ớt năm nay tăng đột biến so với năm ngoái, trong khi ớt là cây hoa màu chính của xã, với diện tích vụ đông xuân đạt 110,56ha, chiếm 85,3% diện tích cây màu. Ngoài ra, giá bí đao, rau… cũng tăng so với cùng kì năm trước.
 
Những năm gần đây, UBND xã Bình Dương có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây màu. Cùng với việc nương theo biến động thị trường, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng là một yếu tố quan trọng để bà con nông dân gặt hái quả ngọt này.
 
Hiền Linh
 

.