Sơn Tây: Đầu tư mở rộng thêm mô hình nuôi cá tầm

09:03, 27/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Cùng với ao nuôi khoảng 100m2 trước đó, chính quyền huyện Sơn Tây đã đầu tư thêm gần 1 tỉ đồng để mở rộng mô hình thử nghiệm nuôi cá tầm ở tại xã Sơn Bua.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó vào tháng 7.2015, sau khi đào thêm 4 ao nuôi, với tổng diện tích khoảng 100m2/ao, trong đó có 1 ao dự phòng, trung tâm Khuyến nông huyện Sơn Tây, đơn vị được giao thực hiện mô hình này đã tiến hành  thả nuôi 2.000 con cá tầm giống.

 

Nhiều con thả nuôi đợt đầu còn giữ lại hiện đạt trọng lượng gần 10kg.
Nhiều con thả nuôi đợt đầu còn giữ lại hiện đạt trọng lượng gần 10kg.


Ông Trần Quý, Trưởng trạm Khuyến nông Sơn Tây cho biết: Sau khoảng 7 tháng nuôi, trọng lượng cá tầm hiện từ 1,6-1,8 kg/con, tương đương với đợt đầu tiên. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa, khi cá tầm đạt khoảng 2 kg/con thì sẽ xuất bán. Đặc biệt với khoảng 80 con cá tầm của lần nuôi đầu tiên được giữ lại, có nhiều con đạt gần 10kg.

Cũng theo ông Quý thì trong số 2.000 con cá giống đã thả, số lượng hao hụt ước khoảng 10%. Với giá mua trên thị trường hiện là 200.000 đồng/kg, tương đương khoảng 400.000 đồng/con; sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận mang về ước trên 200 triệu đồng.
                    

Công Hoàng


 


.