Xã Tịnh Khê ra quân vớt bèo đảm bảo cho vụ sản xuất lúa đông xuân 2012-2013

02:01, 23/01/2013
.

(QNĐT)- UBND xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh) vừa huy động hơn 250 người dân ra quân vớt bèo lục bình nhằm khai thông dòng chảy, giảm bớt ảnh hưởng đến vụ sản xuất lúa đông xuân trên cánh đồng lớn nhất xã.

TIN LIÊN QUAN


Trong đợt ra quân vớt bèo lần này, UBND xã Tịnh Khê đã huy động người dân ở KDC Khê Hòa, Khê Thượng, Khê Thuận, Khê Tây, Khê Đông (thôn Tư Cung) và KDC Khê Thọ, Khê Xuân, Khê Hiệp (thôn Mỹ Lại).

 

hơn 250 người cùng ra quân vớt  bèo bảo vệ mùa màng
Hơn 250 người cùng ra quân vớt bèo bảo vệ mùa màng


Như QNĐT đã đưa tin, năm nào đến vụ sản xuất đông xuân, các cánh đồng ở xã Tịnh Khê cũng phải cấy sạ sau lịch thời vụ, vì bèo lục bình xâm lấn. Năm nay, lượng bèo sinh sản khá nhanh và nhiều hơn mọi năm, đồng thời lượng chuột phát triển với cấp số nhân ngay trên các đám bèo, xâm lấn đến 20ha diện tích đất ruộng của bà con nơi đây. Đợt ra quân lần này sẽ giảm khoảng 20% diện tích bèo xâm lấn. Diện tích bị ảnh hưởng có thể gieo sạ sau Tết khoảng 9 ha.

 


Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.