Giải ngân vốn Chương trình 30a quá chậm

12:06, 05/06/2012
.

(QNg)- Tình hình giải ngân nguồn vốn các dự án xây dựng của Chương trình 30a trong kế hoạch vốn năm 2011 quá chậm, khiến hàng chục tỷ đồng có nguy cơ bị thu hồi.

TIN LIÊN QUAN


Lại lo không tiêu hết tiền

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, Kho bạc nhà nước tỉnh thì thời gian dành cho giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2011 thực hiện các dự án của Chương trình 30a chỉ còn khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, khối lượng giải ngân vốn ở các huyện mới chỉ đạt 1,06%. Việc triển khai cũng như giải ngân nguồn vốn quá chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của Chương trình 30a.

Nếu không đẩy nhanh tiến độ thi công, lên phiếu giá thanh toán, nhiều dự án giao thông ở miền núi sẽ bị cắt vốn.
Nếu không đẩy nhanh tiến độ thi công, lên phiếu giá thanh toán, nhiều dự án giao thông ở miền núi sẽ bị cắt vốn.


Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, năm 2012, nguồn vốn Chương trình 30a phân bổ cho 6 huyện miền núi gần 301 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch dành cho trả nợ các công trình thực hiện năm 2011 là 80,4 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 20/5/2012, tiến độ giải ngân nguồn vốn trả nợ các công trình thực hiện năm 2011 mới được 817 triệu đồng (1,06%). Cụ thể: Huyện Trà Bồng giải ngân 0,23%, Minh Long giải ngân 0,07%... Đặc biệt huyện Sơn Tây, vốn thanh toán các công trình năm 2011 trên 23,6 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm 20/5/2012, huyện chưa giải ngân được đồng vốn nào. Các huyện Ba Tơ, Sơn Hà được ghi vốn từ 6 đến 7,2 tỷ đồng thanh toán các công trình năm 2011, nhưng cũng chưa giải ngân được đồng nào.

Không riêng gì vốn kế hoạch năm 2011 giải ngân chậm, mà ngay cả vốn kế hoạch năm 2012 các huyện giải ngân cũng đạt rất chậm và hiện mới chỉ giải ngân được 24 tỷ đồng (10,9%), so với tổng vốn kế hoạch năm 2012 là 220,5 tỷ đồng. Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, hầu hết các dự án ở các huyện đang triển khai đều chậm, giá trị khối lượng thực hiện thấp, nhiều dự án có khối lượng nhưng không lên phiếu giá khối lượng để thanh toán.

Chậm do đâu?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân cơ bản của việc giải ngân chậm là trong quá trình thực hiện các dự án ở các huyện miền núi còn nhiều vướng mắc như: Các công trình triển khai ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nên việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công các dự án rất khó khăn dẫn đến việc triển khai các hạng mục chậm. Việc phân cấp mạnh cho xã làm chủ đầu tư các dự án nhưng do năng lực cán bộ xã còn nhiều hạn chế nên gặp lúng túng. Nhiều dự án có khối lượng nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ để giải ngân...

Theo lãnh đạo một số sở, ngành, việc chỉ đạo ở một số huyện còn thiếu tập trung, chưa đồng bộ, nên những khó khăn, vướng mắc không được xem xét, giải quyết kịp thời. Thêm vào đó là do vướng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ và thực hiện Công văn số 3980/BTC-ĐT ngày 26/3/2012 của Bộ Tài chính về việc giải ngân đối với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 có thời hạn thanh toán đến 31/1/2012 (không được phép kéo dài) nên việc giải ngân bị dừng lại. Đã vậy, khi Chính phủ tiếp tục có chủ trương cho giải ngân vốn thì các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành rất chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Trước nguy cơ nguồn vốn Chương trình 30a, thực hiện kế hoạch vốn 2011 không giải ngân hết sẽ bị Trung ương thu hồi, Chủ  tịch UBND Cao Khoa đã yêu cầu 6 huyện miền núi tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu lên phiếu giá gửi Kho bạc để thanh toán, đảm bảo trước 30/06/2012 phải thanh toán hết vốn. Trường hợp nào không giải ngân hết vốn phải hoàn trả cho ngân sách Trung ương thì lãnh đạo huyện đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.


Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.