Gắn kết yêu thương

09:03, 08/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Thông qua đó góp phần gắn kết hội viên, cùng nhau chia sẻ và lan tỏa yêu thương.
 
Tôn vinh phụ nữ
 
Ngày 8/3 luôn là dịp đặc biệt trong năm, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 3, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, hội thi ý nghĩa. Tham gia trong chương trình giao lưu “Tự hào phụ nữ Việt” do Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) tổ chức, gần 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường ai cũng rạng rỡ trong chiếc áo dài truyền thống. “Sau hơn 1 tháng tập luyện, tôi và chị em có cơ hội biểu diễn các tiết mục dân vũ tại chương trình giao lưu. Ngày 8/3 không chỉ là dịp để tôn vinh phái đẹp, mà còn là cơ hội để chúng tôi thêm gắn kết, hiểu và động viên nhau cố gắng làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội”, chị Trần Thị Ngọ, ở tổ dân phố 1, phường Trần Hưng Đạo, chia sẻ.
 
Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) biểu diễn các tiết mục dân vũ trong Chương trình giao lưu “Tự hào phụ nữ Việt”. Ảnh: Hiền Thu
Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) biểu diễn các tiết mục dân vũ trong Chương trình giao lưu “Tự hào phụ nữ Việt”. Ảnh: Hiền Thu
Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức các cuộc thi, hội thi để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Tại huyện Tư Nghĩa, Hội LHPN huyện tổ chức Hội thi "Cán bộ hội cơ sở tài năng, duyên dáng”, Hội LHPN xã Nghĩa Kỳ tổ chức Hội thi “Phụ nữ duyên dáng tài năng”... Chủ tịch Hội LHPN huyện Tư Nghĩa Lê Thị Cẩm Vân cho biết, hội thi là dịp để chị em phụ nữ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và nét đẹp duyên dáng của mình. Đây còn là cơ hội để các chị em giao lưu, học hỏi nhau trong cách ứng xử, giao tiếp và rèn luyện, trau dồi những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
 
Phát huy chuỗi hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng Tuần lễ áo dài từ ngày 1 - 8/3/2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Theo đó, các cấp hội phụ nữ tổ chức các chương trình trình diễn, diễu hành, cuộc thi dân vũ để tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam. Cùng với đó, các chi, tổ hội phụ nữ triển khai ra mắt những "Tủ áo dài miễn phí" để chị em hội viên, phụ nữ chia sẻ áo dài cho nhau.
 
Sẻ chia yêu thương
 
Bên cạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, văn hóa - văn nghệ, thể thao, thì nhiều cơ sở hội chọn dịp 8/3 để sẻ chia yêu thương, lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống. Cụ thể như, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghĩa Hành tổ chức hội chợ ẩm thực tháng 3, với mong muốn gây quỹ để trao quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.
 
Nữ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hành chuẩn bị các món ăn để tổ chức Hội chợ ẩm thực tháng 3, gây quỹ giúp trẻ em nghèo.                             Ảnh: HPN
Nữ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hành chuẩn bị các món ăn để tổ chức Hội chợ ẩm thực tháng 3, gây quỹ giúp trẻ em nghèo. Ảnh: HPN
Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Nghĩa Hành Nguyễn Mai Trúc Giang chia sẻ, ngoài tổ chức các gian hàng bán những đặc sản của Quảng Ngãi, trái cây đặc trưng của địa phương, thì các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn tự tay chuẩn bị, nấu các món ăn dân dã như ram, bún đậu mắm tôm, cơm cuộn... Sau hội chợ ẩm thực, số tiền thu được hơn 10 triệu đồng đã được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tương tự, dịp 8/3 này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa tổ chức gặp mặt và chia sẻ, trao quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hội viên, phụ nữ nghèo đã được trao gần 20 suất quà và 16 con heo giống, trị giá hơn 20 triệu đồng.
 
Từ những hoạt động ý nghĩa này, ngày 8/3 không chỉ là dịp để thắt chặt tình đoàn kết của hội viên, phụ nữ trong tỉnh mà còn lan tỏa, sẻ chia tình yêu thương, cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho biết, từ đầu tháng 3 này, Hội LHPN tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức Giải bóng chuyền nữ; phát động Hội thi dân vũ và TD - TT toàn quốc năm 2023 trong các cấp hội; triển khai Cuộc thi viết lời tri ân mẹ/bố đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2023...  
 
HIỀN THU
 
 
 
 
 

.