Cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa

09:03, 07/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Gia đình đầm ấm, hạnh phúc, tiến bộ là nền tảng để xã hội ổn định và phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng này, các cấp chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với nhiều hoạt động thiết thực.
 
Gương mẫu đi đầu
 
Nhiều năm liền, gia đình ông Phạm Dũng, ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) được công nhận gia đình văn hóa (GĐVH). Gia đình ông Dũng là 1 trong 13 GĐVH tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong năm 2022. Nhờ chịu khó, dám nghĩ, dám làm, vợ chồng ông Dũng đã mạnh dạn vay vốn để phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp và canh tác rau sạch. Nhờ đó, gia đình ông Dũng có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. 
 
Gia đình chị Phan Thị Thu Thủy, ở xã Đức Thắng (Mộ Đức), là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhiều năm liền.
Gia đình chị Phan Thị Thu Thủy, ở xã Đức Thắng (Mộ Đức), là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhiều năm liền.
Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, ông Dũng còn tích cực tham gia tổ hòa giải của thôn. Ông Dũng đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, bất đồng trong thôn xóm, góp phần giữ gìn khối đoàn kết trong nhân dân.
 
Tương tự, gia đình chị Phan Thị Thu Thủy, ở thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng (Mộ Đức) cũng là một trong những GĐVH tiêu biểu nhiều năm liền của tỉnh. Gia đình chị Thủy đã và đang góp phần nêu gương, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. "Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng sinh sống. Để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, mỗi thành viên luôn dành thời gian trò chuyện, sẻ chia về công việc, cuộc sống, luôn nhường nhịn, yêu thương, giúp đỡ nhau", chị Thủy chia sẻ.
 
Ngoài xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Thủy tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đơn cử như, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2010, gia đình chị Thủy đã hiến đất vườn để làm đường giao thông nông thôn.
 
Đưa phong trào đi vào chiều sâu
 
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 101 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững; 190 CLB, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Nhiều xã, phường, thị trấn triển khai các “địa chỉ tin cậy” ở các thôn, tổ dân phố. Phong trào xây dựng GĐVH ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có hơn 315 nghìn gia đình đình được công nhận GĐVH (đạt 92%)... Một số địa phương có số GĐVH đạt trên 96% như Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi...
 
Theo Trưởng phòng VH-TT huyện Mộ Đức Võ Việt Cường, công tác gia đình luôn được huyện quan tâm và triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 20 CLB GĐVH; 68 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở 68 thôn, tổ dân phố; hơn 412 "địa chỉ tin cậy" tại các khu dân cư. “Nhờ có các CLB, “địa chỉ tin cậy” duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng đã giúp tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em... Qua đó, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có hơn 90% gia đình giữ vững danh hiệu văn hóa. Để phong trào xây dựng GĐVH bền vững, thực chất, các cấp, ngành, hội đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa phong trào này. “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống và chuẩn mực ứng xử cho người dân. Thời gian đến, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình GĐVH tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết yêu thương nhau, tạo động lực đưa phong trào xây dựng GĐVH đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội”, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 
 

.