Tin không khí lạnh tăng cường

10:03, 26/03/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Hiện nay (26/3), ở phía bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam. Dự báo: Khoảng tối và đêm nay (26/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sáng sớm và ngày mai (27/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

                                        Mời nghe đọc bản tin: 

 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày mai (27/3), ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.
Từ ngày mai (27/3), vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m
 
* Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới: Trên đất liền mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông; đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C.
 
Gió đông nam cấp 2, trưa chiều cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, trưa chiều giật cấp 6. Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) không mưa, tầm nhìn xa trên 10km; gió Nam đến đông nam cấp 4-5, trưa chiều giật cấp 6, sóng biển cao từ 0.75 - 1.75m.
 
Cảnh báo: khả năng ngày (28/3) do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông; gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1.75 - 2.75m.
 
Trong đất liền từ chiều tối ngày (27/3) có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến 22-24 độ C. Gió chuyển hướng tây bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.
 
PV

 


.