Minh Long: Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

02:06, 24/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Minh Long đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
[links()]
 
Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết cho biết, thời gian qua, Huyện ủy và các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận, phát huy nội lực trong nhân dân và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã đa dạng hóa hình thức công khai các nội dung, vấn đề liên quan đến đời sống người dân như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự án, công trình đầu tư; phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư phục vụ triển khai dự án, công trình trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
 
Trung tâm huyện lỵ Minh Long ngày càng khang trang.  Ảnh: B.S
Trung tâm huyện lỵ Minh Long ngày càng khang trang. Ảnh: B.S
Hầu hết các nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân đều được đưa ra để người dân bàn bạc, góp ý. Trong đó, xã Long Mai tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh cục bộ quy hoach chung đô thị Minh Long. Xã Long Hiệp lấy ý kiến người dân về thực hiện 2 khu công viên thuộc dự án Chỉnh trang trung tâm huyện... Anh Nguyễn Tiến Dũng, ở xã Long Hiệp cho biết, khi thực hiện các công trình giao thông, xây dựng đô thị, nông thôn mới, tôi và người dân trong xã đều được chính quyền thông tin, lấy ý kiến. Khi nhận thấy những chủ trương, kế hoạch hợp lý, chúng tôi tán thành và cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Theo ông Điết, việc công khai các công trình, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn, để mọi người cùng tham gia đóng góp ý kiến đã tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, tháng 9/2015, xã Long Hiệp được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V. Huyện Minh Long hiện có 2 xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. Trong đó, xã Long Hiệp đạt 17/19 tiêu chí và phấn đấu về đích xã NTM trong năm 2022.
 
Trong việc sáp nhập các thôn, chính quyền địa phương đều tổ chức họp dân để công khai và lấy ý kiến của nhân dân. Đến nay, hệ thống chính trị ở các đơn vị mới đã đi vào hoạt động ổn định. Các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp...
 
Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp chính quyền huyện Minh Long còn đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai hóa và chống quan liêu, tham nhũng. Các địa phương duy trì hệ thống dịch vụ công và bộ phận "một cửa", đảm bảo giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. Các xã đều thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ dân của cán bộ, công chức. Ngoài ra, các địa phương đều tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện nền nếp, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở...
 
BÁ SƠN
 
 
 

.