Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

09:07, 15/07/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nuớc, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả tích cực.
Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Hoài Phương cho biết: Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) hưởng ứng tham gia. Qua đó, CNVC-LĐ nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào  phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
Tại Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, tích cực trong lao động, sản xuất. Ảnh: Phạm Danh
Tại Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, tích cực trong lao động, sản xuất. Ảnh: Phạm Danh
Việc triển khai đa dạng, rộng khắp các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào đạt hiệu quả cao như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...
 
Các nội dung thi đua phù hợp đặc điểm ngành, nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều đề tài, sáng kiến của các tập thể, cá nhân ở các lĩnh vực đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Phong trào thi đua trong lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp luôn gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... 
Thi đua sản xuất tại Công ty CP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung.
Thi đua sản xuất tại Công ty CP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung.
Đối với ngành giáo dục, nhiều năm qua đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Điển hình như Trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Quảng Ngãi), đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Công đoàn nhà trường vận động đoàn viên làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên cập nhật thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng sư phạm. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực nên phong trào thi đua của trường được khơi dậy và trở thành điểm sáng trong khối các trường mầm non của tỉnh. 
 
Phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng đi vào chiều sâu và xuất hiện nhiều gương điển hình...
 
Đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
 
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 20.323 đề tài, sáng kiến, giải pháp của CNVC-LĐ được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực. Điển hình là: “Nghiên cứu, thiết kế công nghệ và chế tạo, lắp đặt, vận hành hệ thống bốc hơi - gia nhiệt tích hợp tự động hóa hiện đại, khu hóa chế, lắng lọc - bốc hơi của nhà máy đường để nâng cao năng suất và hiệu quả” của nhóm tác giả Võ Thành Đàng, Nguyễn Thị Minh Uyên (Công ty CP Đường Quảng Ngãi), đã làm lợi 5.864 tỷ đồng.  
Công nhân Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) trong ca sản xuất.
Công nhân Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) trong ca sản xuất.
Hay như giải pháp “Nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng điện và đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân xưởng bắn cát thông qua cải tiến máy nén khí và máy sấy khí” của tác giả Võ Ngọc Phúc (Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina Việt Nam), đã làm lợi hơn 600 triệu đồng/năm... Còn giải pháp “Phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo tại tỉnh Quảng Ngãi” của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đã giúp chữa khỏi bệnh cho nhiều người...
 
Theo ông Vũ Hoài Phương, có được những kết quả trên là nhờ các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch phát động thi đua; phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Vì thế, phong trào thi đua được đông đảo CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong công cuộc đổi mới.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
 
 
 

.