Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru tại tỉnh Quảng Ngãi

12:09, 26/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã dẫn đầu Đoàn công tác của trung ương về kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại tỉnh Quảng Ngãi. 
[links()]
 
 
Cùng đi với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác sắp xếp, neo đậu tàu thuyền vào trú tránh bão tại Cảng neo trú Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi). Hiện tại, cảng này có 350 tàu thuyền đã neo đậu an toàn và đảm bảo 100% sức chứa của cảng. 
 
Báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành, đơn vị liên quan cho biết, theo kiểm đếm, toàn tỉnh có 5.133 tàu đã vào neo đậu tại các bến. Hiện còn 511 tàu với hơn 5.100 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. 
 
Quảng Ngãi đã hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10 giờ sáng nay và bắt đầu cấm biển từ 12 giờ trưa nay (26/9). Hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 8 giờ ngày 27/9.  Tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền, lồng bè khi bão gây sóng to, gió mạnh.
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
 

 "Tỉnh đã phân công tất cả các lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó bão Noru, với mục tiêu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra". 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN, cho biết.

Quảng Ngãi cũng sẽ hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ở vùng nguy hiểm trước 10 giờ ngày 27/9. Riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8 giờ ngày 27/9. Tổng số lượng dân dự kiến di dời, sơ tán gần 24 nghìn 600 hộ, với 84 nghìn 500 khẩu. Thông báo cho các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 7 giờ ngày 27/9. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm hoãn các công việc chưa thực sự cần thiết để tập trung công tác phòng, chống khi bão Noru đổ bộ vào đất liền. 

Các địa phương trong tỉnh cũng khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn, để xác định dừng kỹ thuật hợp lý, an toàn công trình và tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy móc thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày 27/9. Trên địa bàn tỉnh có 142 điểm có nguy cơ sạt lở đất, được các huyện chủ động rà soát và có phương án chi tiết di dời, sơ tán dân tại các điểm nguy cơ cao.
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thăm hỏi, động viên ngư dân.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thăm hỏi, động viên ngư dân.
 
Sau khi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao tính chủ động thực hiện các kịch bản ứng phó với bão Noru của tỉnh Quảng Ngãi cả ở khu vực ven biển và miền núi. Bộ trưởng lưu ý, bão Noru là cơn bão rất mạnh, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi nên địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Khâu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Tỉnh phải sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Noru nhằm giảm nhẹ tối đa các thiệt hại khi bão đi qua.
 
Tổ chức sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu an toàn, tránh va đập và đảm bảo phòng cháy, chữa cháy; cương quyết không để ngư dân ở lại trên tàu, thuyền trước khi bão vào. Tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền còn trên biển di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc không đi vào khu vực có khả năng ảnh hưởng của bão. Rà soát các phương án sơ tán dân tại các vùng xung yếu ven biển cũng như các vùng có nguy cơ sạt lở ở miền núi. Tăng cường công tác tuyên truyền đề người dân chủ động phòng, chống bão, không được chủ quan lơ là. 
Tin, ảnh: NĐỨC
 

.