Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020

06:07, 20/07/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 20/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020 và Nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trong đoàn viên, thanh niên; cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tại lễ tổng kết, Tỉnh đoàn đã trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho 8 tập thể (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích) và 15 cá nhân (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích) đạt giải nội dung thi tỉm hiểu Luật Thanh niên năm 2020. Tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và chị Lê Thị Như Quỳnh, đơn vị Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dành giải Nhất tập thể và giải Nhất cá nhân.

 

Thường trực Tỉnh đoàn trao giải nội dung thi tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020.
Thường trực Tỉnh đoàn trao giải nội dung thi tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020.
Sở Nội vụ trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng giải 3 cho đơn vị Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, giải Khuyến khích cho Thành đoàn Quảng Ngãi; 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cá nhân cho nội dung thi tìm hiểu Nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Trước đó, từ ngày 6/5 - 06/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức phát động cuộc thi rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên; cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Sau hơn một tháng triển khai, có hơn 20 nghìn bài thi của ĐVTN, sinh viên, học sinh thuộc 18 đơn vị huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh hưởng ứng dự thi.

 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng trao giải thi tìm hiểu Nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng trao giải thi tìm hiểu Nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu Luật Thanh niên năm 2020, nhất là những điểm mới, các chủ trương, định hướng phát triển thanh niên của Đảng và Nhà nước đã được luật hóa. Cùng với đó, tạo động lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh, góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025.
 
 
Tin, ảnh: THÀNH TUYÊN
 

.