Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

09:04, 11/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 10.4, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi làm việc.                    Ảnh: TH. THUẬN
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TH. THUẬN


Qua 3 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, Quảng Ngãi có trên 23.000 người là nạn nhân chất độc da cam và hiện có trên 4.400 người đang hưởng chế độ ưu đãi, trên 7.300 nạn nhân hưởng chính sách bảo trợ xã hội...

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư; công tác tham mưu phối hợp của các sở, ban, ngành về giải quyết chế độ, chính sách, vận động quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam... Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 43, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đối tượng nhiễm chất độc da cam trên địa bàn, chú trọng khắc phục môi trường ở những vùng Mỹ rải chất độc...
           

THANH THUẬN
 


.