Bí thư Thành ủy:Đối thoại với nhân dân phường Quảng Phú

10:03, 08/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 7.3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phường Quảng Phú.

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đối thoại với nhân dân phường Quảng Phú. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đối thoại với nhân dân phường Quảng Phú. Ảnh: T.Thuận


Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến kiến nghị được người dân phản ánh, như: Xem lại việc quản lý và sử dụng đất khu vực sân bay; tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú. Khu vực tổ 24 và 25 hiện đang thiếu nước nghiêm trọng, sản xuất không hiệu quả. Thành phố cần có định hướng phát triển, hoặc quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp. Một số ý kiến cho rằng, dù đã lên phường nhiều năm nay, nhưng phường Quảng Phú có tỷ lệ dân cư sống bằng nông nghiệp còn cao; một số tuyến đường chưa có điện, nhiều khu dân cư chưa có nước sạch sử dụng; một số tuyến đường chính không có vỉa hè, không có hệ thống thoát nước...

Sau khi nghe phản ánh của người dân, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn.

Riêng việc xả thải gây ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, nếu đơn vị vi phạm nhiều lần thì cho đóng cửa; quan điểm chỉ đạo của thành phố là quan tâm đến những lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, song không phải vì lợi ích của doanh nghiệp mà làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của nhân dân. Riêng khu vực sân bay, Bí thư Thành ủy giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo, kiểm tra, quản lý và sử dụng đất tại khu vực này. Đồng thời giao cho UBND thành phố kiểm tra lại các dự án đầu tư trên địa bàn phường đã quá 5 năm, nếu dự án nào không còn phù hợp thì điều chỉnh quy hoạch để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng...             
    

T.THUẬN
 


.