Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quy

10:01, 23/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.1, Huyện ủy Đức Phổ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Quy (23.1.1898-23.1.2018)- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 1933-1934. Đồng thời, tổ chức lễ khánh thành Nhà thờ đồng chí Phạm Quy tại thôn An Thường, xã Phổ Hòa (Đức Phổ).
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã đến dự và dâng hương tại lễ kỷ niệm.
 
Đồng chí Phạm Quy sinh ngày 23.1.1898 tại làng An Đại (nay là thôn An Thường), xã Phổ Hòa (Đức Phổ). Năm 1927, đồng chí gia nhập Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và hoạt động tại địa phương. Qua thử thách và rèn luyện trong phong trào cách mạng sôi nổi, đồng chí Phạm Quy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4.1930.

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm trước gian thờ đồng chí Phạm Quy
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm trước gian thờ đồng chí Phạm Quy
 
Tháng 6.1930, Huyện ủy Đức Phổ quyết định thành lập chi bộ ghép làng An Lộc - An Đại, đồng chí Phạm Quy được cử làm Bí thư. Sau đó, đồng chí được bổ sung vào Huyện ủy Đức Phổ, phụ trách địa bàn xã Phổ Hòa và trung tâm huyện lỵ. Trên cương vị Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ xã Phổ Hòa, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác tổ chức, lãnh đạo nhân dân xã Phổ Hòa và trung tâm huyện lỵ tham gia hưởng ứng cuộc đấu tranh ủng hộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ...
 
Tháng 6.1932, đồng chí Phạm Quy được cử làm Bí thư Huyện ủy Đức Phổ. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy, đồng chí tiếp tục phát huy tài năng, sự sắc sảo, quyết đoán, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục các cơ sở cách mạng của Đảng bị thực dân Pháp đàn áp sau cao trào 1930 – 1931. Đến tháng 3.1933, đồng chí được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy lâm thời, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh.
 
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã thực hiện những nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ. Nhờ vậy, phong trào cách mạng trong toàn tỉnh dần khôi phục. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể trong tỉnh như Công hội Đỏ, Nông hội Đỏ, Thanh niên Cộng sản Đoàn... được củng cố và mở rộng.
 
Năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp và chính quyền tay sai bắt giam. Ngày 12.7.1935, đồng chí Phạm Quy và một số đồng chí khác bị địch kết mức án cao nhất 20 năm tù khổ sai, 20 năm quản thúc. Ngay sau phiên tòa này, thực dân Pháp đưa đồng chí đày đi Buôn Ma Thuột. Sau 4 năm trong lao tù hà khắc của chế độ thực dân, phong kiến, lại bị địch tra tấn dã man, đồng chí lâm bệnh nặng và anh dũng hy sinh tại nhà lao Buôn Ma Thuột vào cuối năm 1938, lúc vừa tròn 40 tuổi.
 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Quy diễn ra chỉ 11 năm (từ năm 1927 đến năm 1938), trong thời kỳ phong trào cách mạng địa phương bị đàn áp, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, tổn thất. Trong bối cảnh đó, với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã mưu trí, dũng cảm lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước khôi phục và phát triển.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ, tri ân đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các thế hệ cách mạng tiền bối, phát huy truyền thống Anh hùng, cách mạng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh trần trách nhiệm; tự giác học tập, rèn luyện; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần tận tụy phục vụ sự nghiệp cách mạng của đồng chí và các thế hệ cha anh đã hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Nghi thức cắt băng khánh thành Nhà thờ đồng chí Phạm Quy
Nghi thức cắt băng khánh thành Nhà thờ đồng chí Phạm Quy

Sau lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã dâng hương tưởng niệm trước gian thờ của Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quy. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tiến hành cắt băng khánh thành Nhà thờ đồng chí Phạm Quy và tặng quà cho gia đình Mẹ VNAH Trần Thị Vinh.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.