Kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Quảng Ngãi

10:10, 24/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 24.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do Thứ trưởng Bộ GTVT, thành viên BCĐ Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cùng các thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh dự và tiếp đoàn…

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã báo cáo kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh.  Đến ngày 30.6.2017, toàn tỉnh có 60/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có hơn 280 nghìn hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ hơn 86%; hơn 951 thôn, tổ, dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 83,5%; có hơn 1.730 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%.

Tại buổi làm việc, Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh kiến nghị BCĐ Trung ương cần ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa; đưa việc khen thưởng “Cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào Luật Thi đua- Khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích phong trào…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng, Phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh đã đi vào chiều sâu, có tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội, ANQP trên địa bàn tỉnh. Để phong trào đạt kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian đến, tỉnh Quảng Ngãi cần lồng ghép một số chương trình từ các ngành để tập trung nguồn lực phục vụ phong trào. Hướng đến nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề xây dựng con người văn hóa; chú trọng nâng cao văn hóa giao thông; quan tâm đến việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 


.