Xây dựng TP.Quảng Ngãi tương lai trở thành thành phố thông minh

01:06, 23/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.6, Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội TP.Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã làm rõ những tác động làm thay đổi so với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội TP.Quảng Ngãi năm 2011 đã được UBND tỉnh phê duyệt từ các yếu tố mở rộng địa giới hành chính, kết quả thực hiện quy hoạch 2011 của thành phố và những bối cảnh mới, qua đó cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch 2011 của thành phố.

Nhiều ý kiến đã chỉ rõ thế mạnh cũng như thách thức đối với TP.Quảng Ngãi trong quá trình phát triển từ nay đến năm 2025; xác định quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu trọng tâm, định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong quy hoạch điều chỉnh. Có ý kiến cho rằng, cần phải tính toán rõ các nguồn lực, dự án ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn để triển khai quy hoạch đạt hiệu quả cao.

Về đề xuất trong định hướng phát triển của TP.Quảng Ngãi từ nay đến năm 2025, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ-du lịch; khôi phục rừng dừa nước vùng hạ lưu sông Trà, dọc sông Kinh để hình thành các vùng du lịch sinh thái, làm nơi trú ngụ, sinh sản của các loài thủy sản nước lợ; nghiên cứu xây dựng TP.Quảng Ngãi tương lai trở thành thành phố thông minh; quản lý các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, để đảm bảo sự phát triển bền vững; cần phải đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã ven biển trong giai đoạn 2016-2020 vì ở khu vực này nhiều năm qua xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân...

P.Lý
 


.