Sở Y tế, hội VHNT tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 2017

01:01, 20/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 19.1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự hội nghị.

Năm 2016 là năm đầu tiên ngành y tế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và thực hiện đạt nhiều kết quả. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, trên 77% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; gần 98% trạm y tế xã có bác sĩ hoạt động định biên; tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân đạt 6,07... Công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt gần 122%, tăng 5% so với năm 2015. Ngành đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thái Hưng.                                                                Ảnh: Kim Ngân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thái Hưng. Ảnh: Kim Ngân


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Ngọc Dũng đề nghị  ngành y tế tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở,  chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trang bị thiết bị y tế hiện đại, đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao vào phục vụ người bệnh. Tập trung  chăm lo tốt đời sống cán bộ, thầy thuốc, giảm tải bệnh viện; nâng cao tinh thần, thái đội phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, chú trọng kiểm soát, quản lý tốt vấn đề an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng...

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Dũng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bác sĩ Nguyễn Thái Hưng -  Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, vì đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

*Chiều 19.1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 để tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, CBVC Văn phòng Hội và hội viên đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Hội kết nạp 8 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 199 người. Những sáng tác VHNT của hội viên có chất lượng, nhiều tác phẩm đạt nhiều giải thưởng cao. Trong năm qua, Hội đã công bố và phát hành tuyển tập “Văn Quảng Ngãi 40 năm” và “Thơ Quảng Ngãi 40 năm”; hoàn thành kế hoạch biên tập và phát hành 6 số Tạp chí Sông Trà theo đúng thời gian quy định...

Năm 2017, Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh tiếp tục phát động toàn thể hội viên tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn, nhà báo Nguyễn Vỹ. Xuất bản định kỳ Tạp chí Sông Trà 6 số/năm. Tập trung tổ chức triển lãm Nhiếp ảnh tại TP. Quảng Ngãi mừng Xuân năm 2017. Tiếp tục mở trại sáng tác, lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên các chuyên ngành và tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác VHNT để ngày càng có nhiều tác phẩm có chỗ đứng trong lòng công chúng...
 

K.NGÂN- T. PHƯƠNG
 


.