Quảng Ngãi: Còn có mưa to đến ngày 3/11; xuất hiện vùng áp thấp ở nam Biển Đông

11:11, 02/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Trong ngày 2 đến 3/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150 - 300. Sang ngày 4/11 mưa sẽ giảm dần. Tuy nhiên, hiện trên khu vực nam Biển Đông hình thành một vùng áp thấp và có xu hướng dịch chuyển về phía Tây. 

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến vùng núi 130 - 200mm, vùng đồng bằng 50 - 100mm. 

Dự báo, trong ngày 2 đến 3/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150 - 300. Sang ngày 4/11 mưa sẽ giảm dần. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vùng biển Quảng Ngãi  ngày 2 đến 4/11, có gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2.0 - 3.0m. 

Ngoài ra, sáng nay, trên khu vực Nam Biển Đông hình thành một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 7-8 độ Vĩ Bắc, 112-113 độ Kinh Đông và có xu hướng dịch chuyển về phía Tây. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nêu trên, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển co từ 1-2 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

PV

 

.