Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

09:07, 09/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 9.7, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đi thăm, tặng quà cho hộ nghèo và học sinh nghèo tại huyện Ba Tơ.

Tiếp và làm việc với Phó Thủ tuớng về phía tỉnh Quảng Ngãi có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các thành viên đoàn công tác đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng -Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ báo cáo những nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2016.
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.
 
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 21.710 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 49,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 54.390 tỷ đồng, tăng 2,8%, đạt gần 51% kế hoạch. Riêng sản lượng lọc hóa dầu đạt 3,434 triệu tấn, tăng 1,8%, đạt gần 52% kế hoạch.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi tiếp tục khuyến khích như dân bám biển dài ngày, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Cùng với đó, Quảng Ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - thương mại -dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.
 
Tận dụng tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh để đầu tư cho huyện đảo Lý Sơn. Đối với nông nghiệp và miền núi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
 
Trao tặng xe đạp cho các em học sinh tại Ba Tơ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ 3 từ trái sang) trao tặng xe đạp cho các em học sinh tại Ba Tơ.
 
Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, làm việc và tặng quà tại huyện miền núi Ba Tơ.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị -Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Binh bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những đổi thay của huyện Ba Tơ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nhấn mạnh: Ba Tơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện cần phát huy tinh thần cách mạng trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
 
Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tặng Hội Khuyến học các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ 3 suất quà, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng.
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cùng lãnh đạo Báo Công an nhân dân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Ba Tơ.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.