Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX họp phiên trù bị

05:10, 20/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.10, tại Nhà văn hóa Lao động Quảng Ngãi, 350 đại biểu chính thức tham dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).
 
Dự phiên trù bị có các đồng chí đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 46.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.
 
Trong tổng số 350 đại biểu chính thức dự đại hội, có 300 đại biểu bầu và 50 đại biểu đương nhiên thuộc 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó có 328 đại biểu có trình độ từ đại học trở lên; 309 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 112 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Đảng ở tỉnh, huyện và tương đương; 336 đại biểu tham gia cấp ủy các cấp; 01 đại biểu là đại biểu Quốc hội và 157 đại biểu là đại biểu HĐND các cấp; 44 đại biểu là nữ; 38 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 56 đại biểu lực lượng vũ trang; 2 đại biểu là Nhà giáo ưu tú...
 
Sau nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII chủ trì thông qua Chương trình Đại hội phiên trù bị và điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội. Theo đó, Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 13 đồng chí; Đoàn thư ký đại hội 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.
 
Tiếp đến, đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội. Đồng chí Trần Ngọc Căng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội chính thức. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang quán triệt một số điểm chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo phân công Đoàn đại biểu, địa điểm sinh hoạt của Đoàn đại biểu; hướng dẫn sơ đồ đi bầu cử.
 
Phát biểu bế mạc phiên trù bị, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã hoàn thành nội dung Chương trình Đại hội phiên trù bị: Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thống nhất thông qua Nội quy, Quy chế và Chương trình Đại hội chính thức. Đại hội cũng đã được nghe quán triệt một số điểm chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng; nghe Thông báo phân công Đoàn đại biểu, địa điểm sinh hoạt của Đoàn đại biểu tại Đại hội...
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp, hiến kế qua đó góp phần tạo thành công cho Đại hội.
 
Ngày mai (21.10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc. Chủ đề của Đại hội lần thứ XIX là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung vào 4 vấn đề chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ phản ánh đầy đủ, chi tiết diễn biến của đại hội.
 
Những hình ảnh tại  phiên Đại hội trù bị chiều 20.10:

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại phiên trù bị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại phiên trù bị.

 

Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội phiên trù bị.
Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại phiên trù bị.

 

Đại biểu tham dự phiên trù bị.
Đại biểu tham dự phiên trù bị.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

 

Toàn cảnh phiên Đại hội trù bị
Toàn cảnh đại biểu dự Đại hội phiên trù bị

 

M.Toàn


.