Quảng Ngãi: Còn 1.235 tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

10:06, 22/06/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 16 giờ chiều 21.6, vị trí tâm bão số 1 trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió gần tâm bão đạt cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây- Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km với sức gió có thể mạnh lên cấp 9.
Bão số 1 có sức ảnh hưởng đến các vùng biển từ Bình Thuận đến Quảng Ninh. Tính đến 16 giờ ngày 21.6, tổng số tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển bị ảnh hưởng của bão là 1.235 phương tiện/ 10.780 lao động.

 

Tính đến chiều 21.6, Quảng Ngãi còn hơn 1.200 tàu hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 (Ảnh minh họa)
Tính đến chiều 21.6, Quảng Ngãi còn hơn 1.200 tàu hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 (Ảnh minh họa)
 
Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có  80 phương tiện/806 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa có 137 phương tiện/ 2.809 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 417 phương tiện/ 2.982 lao  động; vùng biển phía Bắc có 456 phương tiện/3.283 lao động; vùng biển phía Nam có 145 phương tiện/900 lao động.
 
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, kêu gọi tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 và thường xuyên theo dõi diễn biến bão số 1, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.