Quảng Ngãi: Thu giữ súng thần công được phát hiện ở Sa Huỳnh

04:09, 18/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Lúc 2 giờ, ngày 18.9.2014 tại khu vực thi công nạo vét cửa lạch Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), đồn Biên phòng Sa Huỳnh- Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện ông Võ Thành Tấn (SN1970), quê ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, quản lý phương tiện xà lan KG 33337 và 5 lao động cất giấu súng thần công trái phép và trên 3.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm bị phát hiện 20 ngày, trong quá trình thi công nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại cửa lạch Sa Huỳnh, ông Võ Thành Tấn và 5 lao động trên xà lan phát hiện, trục vớt 1 khẩu súng thần công bằng đồng, dài 74cm, đường kính 13cm.

 

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh kiểm tra xuất xứ của súng thần công thu giữ từ phương tiện của ông Võ Thành Tấn. Ảnh Khánh Toàn.
Đồn Biên phòng Sa Huỳnh kiểm tra súng thần công thu giữ từ phương tiện của ông Võ Thành Tấn. Ảnh Khánh Toàn.


Sau khi trục vớt ông Tấn đã cố tình không khai báo, giao nộp mà liên hệ tìm kiếm đối tác tiêu thụ. Khi bị phát hiện ông Tấn có hành động chống đối lại lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh.

Ngoài ra, qua kiểm tra phương tiện của ông Tấn, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh còn phát hiện  trên 3.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Qua điều tra, các lao động trên tàu đã khai báo họ lấy cắp của Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Ngũ Thường, hiện đang nạo vét thông luồng tại cửa lạch Sa Huỳnh.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã tạm giữ phương tiện, tang vật tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo qui định của pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng xác định giá trị của khẩu súng thần công.
 

Theo Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30.10.2009 của Chính phủ qui định về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được phát hiện, tìm thấy thuộc đất liền, hải đảo và vùng biển Việt Nam thì: Tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản bị chôn giấu, chìm đắm phải thông báo và giao nộp ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


Khánh Toàn
 


.