Bàn biện pháp truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép

10:08, 12/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 11.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp tìm biện pháp truy quét và ngăn chặn nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo huyện Ba Tơ, Tây Trà và đại diện các sở, ban, ngành dự họp.

Theo ông Hoàng Như Lâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, từ giữa tháng 7 đến nay, tình hình khai thác vàng trái phép diễn biến hết sức phức tạp, có lúc lên đến 200 người, chủ yếu ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) cùng khai thác tại đỉnh núi Sũ, thuộc khu vực suối Trà Veo, thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh và khu vực núi Cà Nhút, giáp ranh giữa hai xã Trà Quân, Trà Thanh và xã Trà Khê.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chỉ đạo tại buổi làm việc.


Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Võ Đức Nguyện, việc quản lý tài nguyên do chính quyền địa phương đảm nhận. Trong đó, cần phải thường xuyên nắm bắt tình hình, không thể để các đối tượng khai thác vàng trái phép làm rồi mới đẩy đuổi. Ngoài ra, việc các đối tượng đào đất chở đi, chính quyền không biết là thiếu trách nhiệm. Riêng ở núi Cà Nhút, việc khai thác là có tổ chức, có đầu nậu, cần phải kiểm tra, nắm rõ vấn đề này để quản lý rồi mới tính đến phương án truy quét bài bản...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cho rằng, cần phải tập trung xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép ở núi Cà Nhút, xã Trà Quân. Đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tổ chức truy quét, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép. Trong đó, cần khoanh vùng tài nguyên và khoanh vùng đối tượng, phải xác định được các đối tượng đầu nậu để xử lý.
             

   LÊ ĐỨC

 


.