Cuối năm 2016 phải hoàn thành xây dựng Chợ Quảng Ngãi

02:06, 25/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh đã thống nhất giao UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư công trình chợ Quảng Ngãi và yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh thông qua, phấn đấu xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

Theo phương án thiết kế do UBND thành phố Quảng Ngãi đề xuất, chợ Quảng Ngãi được xây dựng tại vị trí chợ cũ (phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi), trên diện tích 5.960m2, theo tiêu chuẩn chợ loại 1, với quy mô 950 điểm kinh doanh buôn bán các mặt hàng khô.

 

Một trong 4 mô hình chợ Quảng Ngãi mới đang được UBND TP.Quảng Ngãi xem xét, lựa chọn. Ảnh: TL
Một trong 4 mô hình chợ Quảng Ngãi mới đang được UBND TP.Quảng Ngãi xem xét, lựa chọn. Ảnh: TL

 

Chợ Quảng Ngãi gồm có 1 tầng hầm và 3 tầng lầu, trong đó tầng hầm bố trí gửi xe, kho hàng và các bộ phận chức năng kỹ thuật công trình; tầng 1 và tầng 2, bố trí cho toàn bộ hoạt động của 950 điểm kinh doanh; tầng 3 bố trí Ban quản lý chợ, các khu kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí.

Tổng mức đầu tư (khái toán) gần 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2014-2017.

Song song với việc xây dựng chợ Quảng Ngãi mới, Trung tâm thương mại chợ Quảng Ngãi đang xây dựng dở dang cũng sẽ được hoàn thiện, để kết nối với nhau, tạo thành chợ Quảng Ngãi hoàn chỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Đước biết, sau vụ hỏa hoạn, chợ Quảng Ngãi hiện được bố trí tạm tại khu vực phường Nghĩa Chánh, có diện tích khoảng 15.000m2, bố trí cho khoảng 1.200 hộ kinh doanh. Sau hơn 2 năm hoạt động, khu chợ tạm hiện bắt đầu xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khó khăn trong công tác quản lý và đặc biệt là khó khăn trong việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương.

 

PV


.