Phê duyệt Khu du lịch Đặng Thùy Trâm

10:10, 10/10/2011
.

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch khu du lịch Đặng Thùy Trâm với quy mô 200ha, tại huyện Đức Phổ.

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm là một địa chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. (Trong ảnh: Khách tham quan bệnh xá Đặng Thùy Trâm)
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm là một địa chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. (Trong ảnh: Khách tham quan phòng trưng bày tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm)

Theo quy hoạch, dự án gồm ba khu du lịch. Trong đó, khu du lịch sinh thái Đặng Thùy Trâm với diện tích hơn 100 ha, bao gồm hang Bộng Dầu tại Núi Dâu, xã Phổ Khánh; hầm trú ẩn ở xã Phổ Cường và khu bệnh xá Đặng Thùy Trâm được xây dựng tại thôn Nga Mân, xã Phổ Cường; nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm hi sinh tại hang Hoang Hỏa, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (tiếp giáp với huyện Đức Phổ)

Hai khu còn lại là khu du lịch Bản H’rê gần 36 ha và khu du lịch sinh thái Thác Trời hơn 20 ha.

Việc quy hoạch Khu du lịch Đặng Thùy Trâm không chỉ phát triển loại hình du lịch văn hóa lịch sử mà qua đó tôn vinh gương anh hùng, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.