Kịp thời khống chế đám cháy kho than

09:02, 20/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Lúc 23 giờ, ngày 19/2, kho than của bà Phan Thị Vân (54 tuổi), ở thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi) bất ngờ xảy ra cháy. Người dân địa phương đã phát hiện và báo cháy cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
[links()]
 
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn tiếp nước, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu tài sản. 
 
Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai phương tiện chữa cháy theo các hướng. Sau đó đã kịp thời khống chế đám cháy, không còn khả năng phát triển, cháy lan. 
Hiện trường vụ cháy kho than của bà Phan Thị Vân, ở thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi).
Hiện trường vụ cháy kho than của bà Phan Thị Vân, ở thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi).
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tham gia chữa cháy.
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tham gia chữa cháy.
Tiếp cận hiện trường theo các hướng khác nhau.
Tiếp cận hiện trường theo các hướng khác nhau.
Do khối lượng than trữ trong kho lớn, các đám cháy vẫn còn âm ỉ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuyên đêm phun nước chữa cháy, làm mát các khu vực xung quanh và di chuyển than ra bên ngoài. Đến 7 giờ, ngày 20/2, đám cháy vẫn đang tiếp tục được cứu chữa.
 
Được biết, kho than trên được bà Phan Thị Vân nhập về, đóng thành từng bao, bì và phân phối trên địa bàn tỉnh.
 
Tin, ảnh: TÀI ĐỨC
 
 

.