Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhiều cách làm hay

10:02, 12/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm phù hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho người dân.
[links()]
 
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, trước tình hình dịch bệnh, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn hạn chế các hoạt động TTPBGDPL tập trung đông người và chuyển sang hình thức phù hợp như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong thực hiện công tác này gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng ấn phẩm tuyên truyền như video clip ngắn, Infographic và phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích... đăng tải trên website tinhdoan.quangngai.gov.vn, fanpage Trang tin Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và trên các trang Facebook cấp huyện, cấp cơ sở để giúp đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận...
 
Báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi).
Báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi).
Theo Giám đốc Sở Tư pháp Tôn Long Hiếu, để việc TTPBGDPL đạt hiệu quả cao, nhất là khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ này phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các thành viên đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về các văn bản luật; hưởng ứng 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật do UBND tỉnh, trung ương phát động, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. 
 
Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức 5 câu lạc bộ pháp luật, với hơn 600 đoàn viên, hội viên, thành viên các câu lạc bộ tham gia. Nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu bia và trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên...
 
Đối với Công an tỉnh, ngoài việc TTPBGDPL về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân, còn tăng cường giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong trại giam, nhà tạm giữ. Lực lượng công an thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến với những người chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính... để không tái phạm. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, động viên, giáo dục và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghĩa vụ công dân, không tái phạm tội hoặc vi phạm pháp luật đối với 50 đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang chấp hành thời gian thử thách tại địa phương...
 
Để nâng cao hiểu biết pháp luật của công nhân, viên chức, lao động và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan tại huyện Nghĩa Hành. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở GD&ĐT, các huyện Sơn Tây, Sơn Tịnh và TX.Đức Phổ trong việc TTPBGDPL về phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh tra tỉnh cũng tập trung tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho người dân; tổ chức giải thích chính sách, pháp luật và vận động công dân rút đơn đối với 3 vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao và phát sinh trực tiếp đến Thanh tra tỉnh...
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
 

.