Thổ Nhĩ Kỳ bắt 147 người bị nghi liên quan nhóm IS

09:12, 27/03/2024
.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 147 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các cuộc đột kích trên toàn quốc.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: AFP)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: AFP)

"Là một phần của chiến dịch chống lại IS, 147 người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến tổ chức khủng bố này", Bộ trưởng Yerlikaya viết trên tài khoản mạng xã hội X của mình.

Theo ông Yerlikaya, hoạt động này được thực hiện đồng thời ở 30 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lượng đáng kể tài liệu và thiết bị lưu trữ của IS đã bị thu giữ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 1/4/2023 đến ngày 25/3/2024, tổng cộng 1.329 hoạt động chống IS đã diễn ra, với 2.919 người bị giam giữ vì nghi ngờ có liên hệ với tổ chức khủng bố, trong đó 692 người bị bắt theo lệnh của tòa án.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tiếp tục thực hiện các chiến dịch chống lại tất cả các nhóm khủng bố, bao gồm cả IS. Ankara cũng cho biết sẵn sàng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, nhất là sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Crocus City Hall vào tuần trước.

Theo VTV.vn

  

Xuất bản lúc: 09:12, 27/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.