Làm giàu từ nuôi gà thả đồi

10:05, 18/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vợ chồng ông Nguyễn Vương Hải, ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) đã đầu tư trang trại chăn nuôi gà thả đồi và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
     
[links()]
 
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, sau khi lập gia đình, ông Nguyễn Vương Hải (57 tuổi) chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, ruộng đất ít nên vợ chồng ông cũng chỉ làm nhỏ lẻ, kinh tế không phát triển, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày. Không quản ngại khó khăn, vợ chồng ông đã khăn gói lên Tây Nguyên mua hơn 1ha đất rẫy để trồng cà phê, nhưng cũng thất bại sau 6 năm chăm bón, vun trồng vì cà phê rớt giá. Sau đó, vợ chồng ông Hải trở về quê tiếp tục với công việc chăn nuôi, trồng trọt. Ông Hải còn làm thêm nghề thợ hồ, vợ thì buôn bán ở chợ. 
 
Mô hình chăn nuôi gà đồi của gia đình ông Nguyễn Vương Hải ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).            Ảnh: Phượng Cúc
Mô hình chăn nuôi gà đồi của gia đình ông Nguyễn Vương Hải ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh). Ảnh: Phượng Cúc
Năm 2017, vợ chồng ông Hải được đền bù số tiền hơn 100 triệu đồng từ thu hồi đất thực hiện dự án ở KCN VSIP Quảng Ngãi. Từ số tiền này, ông Hải đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà thả đồi. Trên 5 sào đất ở đồi Rẩy Sỏi, thuộc thôn Phú Lộc, ông xây dựng 4 khu chuồng, mỗi khu chuồng thả nuôi 2.000 con gà giống Minh Dư từ Bình Định. Đây là giống gà có chất lượng thịt thơm ngon và rất thích hợp trong điều kiện thả vườn.
 
Ông Hải chia sẻ, để gà phát triển tốt cần đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tuân thủ quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh đúng chu kỳ... Nuôi gà thả đồi khoảng 4 tháng là có thể xuất chuồng. Thả nuôi nhiều lứa gà nên trang trại của ông Hải thường xuyên có gà thương phẩm xuất bán ra thị trường. Nhờ áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn gà của gia đình ông Hải phát triển tốt, ít dịch bệnh, cho chất lượng thịt thơm ngon. Gia đình ông bán gà trực tiếp cho các thương lái, đầu ra ổn định.
 
Bình quân mỗi năm ông Hải nuôi 3 lứa gà, mỗi lứa 6.000 con. Gà trống xuất chuồng có trọng lượng khoảng 2,5kg, gà mái khoảng trên 2kg. Mỗi năm, ông xuất bán 6 đợt, mỗi đợt bán khoảng 3.000 con. Với mức giá từ 50 - 60 nghìn đồng/kg, mỗi năm ông thu về khoảng hơn 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 300 triệu đồng. Ông Hải chia sẻ, nhờ mô hình nuôi gà thả đồi, kinh tế của gia đình tôi đã ổn định và khấm khá hơn. Tôi không còn phải bôn ba làm đủ nghề như trước đây. 
 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Phong Bùi Ngọc Thắng cho biết, những năm qua, việc chăn nuôi gà thịt thả vườn đồi ở xã Tịnh Phong phát triển mạnh. Gia đình anh Nguyễn Vương Hải là một trong những hộ chăn nuôi gà thả đồi đạt hiệu quả cao nhất ở địa phương. Gà đồi là một trong những sản phẩm được địa phương chọn tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Thời gian tới, hội nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật để các hộ dân chăn nuôi gà đạt hiệu quả cao.   
 
TH.PHƯỢNG - K.CÚC
 
 

.