Hội chứng viêm dày sừng da bàn tay bàn chân có thể do bị nhiễm độc qua đường ăn uống

07:04, 28/04/2012
.

(QNĐT)- Chiều 28/4, sau khi khảo sát thực địa tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ vào sáng 28/4, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân. Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã có kết luận ban đầu: Hội chứng viêm dày sừng da bàn tay bàn chân có thể do bị nhiễm độc qua đường ăn uống và không có tính lây nhiễm.
 
Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thích-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế về tình hình bệnh dịch đang diễn biến phức tạp, chưa có phác đồ điều trị tại xã Ba Điền, Ba Tơ.
 
Theo ghi nhận mới nhất, đến ngày 28/4, tỉnh ta có 177 trường hợp mắc bệnh và 19 trường hợp tử vong. Trong đó có 168/84 hộ gia đình thuộc xã Ba Điền, 6 trường hợp thuộc xã Ba Ngạc, 2 ở Ba Xa, 1 ở Ba Vinh và 1 ở Ba Tô. Kể từ đầu năm đến nay đã có 76 ca mắc bệnh mới và 29 ca tái phát. Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của Bộ Y tế phần lớn bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa.

 

Cán bộ đoàn công tác của Bộ y tế đã tích cực lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra căn nguyên hội chứng dày sừng
Cán bộ đoàn công tác của Bộ Y tế đã tích cực lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra căn nguyên hội chứng dày sừng
 
Bệnh diễn biến kéo dài hơn 1 năm, số trường hợp mắc bệnh liên tục tăng, nhiều trường hợp tử vong liên tiếp trong thời điểm gần đây đã gây hoang mang, lo lắng cho đồng bào trong và ngoài vùng ghi nhận ca bệnh. Nhiều hộ gia đình bỏ làng đi nơi khác, học sinh bỏ học, chuyển trường… vì lo sợ bị nhiễm chứng bệnh này.
 
Các đại biểu tại buổi làm việc cũng đã nghe báo cáo của 4 nhóm chuyên gia khảo sát về: Môi trường, dịch tễ, côn trùng và ký sinh trùng sau thời gian nghiên cứu thực địa. Kết luận ban đầu của chuyên gia các nhóm khảo sát thuộc Bộ Y tế là: Người mắc hội chứng viêm dày sừng da bàn tay bàn chân rất có thể là do nhiễm độc qua con đường ăn uống và không có tính lây truyền như nhiều người nghĩ. Virut Ricketsia không phải là tác nhân gây bệnh.
 
Các yếu tố nghi ngờ gây ra hội chứng nhiều nhất là gạo, nước uống và kim loại nặng hay hóa chất. Qua khảo sát ban đầu cho thấy, trong số 33 hộ dân có người mắc bệnh thì có đến 68% ăn gạo ủ mốc (gạo tự chế biến). Còn khảo sát 44 nhà không có người mắc bệnh thì chỉ có 31% hộ ăn gạo mốc. Đặc biệt, tập trung nghi vấn vào quả xá- loại quả dùng để ủ gạo, ủ rượu đặc trưng của đồng bào xã Ba Điền.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết tác nhân chính khiến cho hội chứng dày sừng ngày càng bùng phát là do tâm lý của người dân không muốn nằm viện dài ngày để điều trị bệnh  tại các cơ sở y tế.
 
Trước mắt, ngành y tế sẽ tích cực chỉ đạo cung cấp các thiết bị chống độc gan và lọc máu cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Ba Tơ nhằm hỗ trợ điều trị bệnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Bệnh viện lân cận trong khu vực tích hỗ trợ hết sức cho tỉnh Quảng Ngãi giải quyết điều trị những ca bệnh nặng. Chú trọng đến việc giáo dục tuyên truyền, vận động người dân điều trị bệnh triệt để.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh sẽ chỉ đạo, chỉnh lại phác đồ điều trị một cách hợp lý và hiệu quả trong thời gian sớm nhất ngay sau khi xác định rõ nguyên căn bệnh có phải là do thực phẩm hay không.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi làm việc
 
Để giải quyết tình thế, Bộ trưởng yêu cầu địa phương vận động đồng bào bỏ thói quen ăn gạo ủ mốc và cung cấp một số lượng gạo chất lượng an toàn cho bà con. Ngoài ra cần phải phối hợp tiêu độc, khử trùng khu vực xảy ra bệnh; kết hợp với việc cung cấp đủ nguồn thuốc và điều kiện chữa trị bệnh tốt nhất cho người dân.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tìm ra nguyên nhân của hội chứng viêm dày sừng là một thách đố lớn. Do vậy cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, địa phương và bà con đồng bào trong khu vực nhiễm bệnh. Trước mắt, để giảm các ca tử vong và mắc bệnh mới, bà con nhân dân nên bổ sung vitamin, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và kiên nhẫn theo điều trị của các cơ sở y tế.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm, bước tiếp theo ngành y tế sẽ chờ kết quả xét nghiệm cụ thể trong vòng 7-10 ngày tới. Đồng thời tiếp tục cử đoàn gồm 30-50 chuyên gia đầu ngành về dịch tễ, môi trường, da liễu, ký sinh trùng nhằm khảo sát thực địa, quyết tâm tìm ra căn nguyên chính xác của căn bệnh...
 
 
Thanh Phương
 

.