Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm cúm A/H1N1

05:06, 19/06/2009
.

* Bà Rịa - Vũng Tàu: Xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1

Chiều nay 18/6, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm nay, Việt Nam có thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1.

 

Khu cách ly điều trị cúm A/H1N1 ở BV Nhi đồng 1
Khu cách ly điều trị cúm A/H1N1 ở BV Nhi đồng 1
Ca thứ nhất dương tính với cúm A/H1N1 là một nữ tu sĩ tên V.B.D.L (62 tuổi, quốc tịch Canada , lưu trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mắc cúm A/H1N1. Bà V.B.D.L về Việt Nam ngày 12.6 trên chuyến bay CX765 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Cũng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một người khác tên là P.T.P (65 tuổi, quốc tịch Việt Nam ) do có tiếp xúc gần với bệnh nhân V.B.D.L và có triệu chứng sốt cao nên đã được cách ly, thực hiện các xét nghiệm.

 

Ca thứ hai là trường hợp nữ, 25 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15.6, quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó về cư trú tại Nha Trang, các yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân thứ hai này đang được tiếp tục điều tra.

 

Như vậy, tính đến ngày 18.6, Việt Nam đã có 29 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1; trong đó có 19 trường hợp đã được xuất viện (18 trường hợp ở TP.HCM và 1 trường hợp ở Hà Nội), không có tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết thêm, hiện còn có 2 ca nghi nhiễm cúm A/H1N1, đó là 2 nữ tu sĩ cùng quốc tịch Canada và về Việt Nam trên cùng chuyến bay với nữ tu sĩ bị dương tính nói trên.

Chiều nay, Bộ Y tế khuyến cáo các hành khách đi trên chuyến bay CX765 từ Hồng Kông về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12.6 phải tự chủ động cách ly, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

 

Ngoài ra, do có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đi trên chuyến bay UA 869 bay từ Mỹ, quá cảnh Hồng Kông về Việt Nam lúc 22 giờ 30 ngày 16.6.2009, Sở Y tế TP.HCM lưu ý tất cả hành khách đi cùng chuyến bay phải thực hiện việc tự cách ly, mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tránh nơi đông người và chú ý tự theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu có các biểu hiện khác thường về sức khỏe thì thông báo cho các cơ sở y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế TP.HCM theo số (08) 3930 9981 để được hướng dẫn.

 

 

Gần 40 ngàn ca nhiễm cúm A/H1N1

Đã có thêm hai quốc gia có trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 là Anh và Argentina với mỗi nước một người, theo thông báo vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố.

Như vậy lần đầu tiên có một người tử vong được xác nhận do nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 ở một nước ngoài châu Mỹ. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm bệnh mới cũng không ngừng tăng cao với thêm hơn 3.500 ca so với số liệu của thông báo trước đó. Đưa tổng số ca nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 trên thế giới lên gần 40.000 ca.


Hiện trên toàn thế giới đã ghi nhận 39.620 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó bao gồm 167 người tử vong. Theo thông báo của WHO, Canada hiện là nước bùng phát dịch bệnh mạnh nhất với thêm 1.071 ca nhiễm mới và có thêm ba người tử vong do cúm A/H1N1, đưa số người tử vong tại nước này lên con số 7.

Trong khi đó, một ca tử vong tại Mỹ được xác nhận lại là không phải do vi-rút cúm A/H1N1. Hiện số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại nước này là 17.855, bao gồm 44 ca tử vong.

Các quốc gia khác có trường hợp tử vong là Mexico (108 người), Chile (2), Colombia (1), Costa Rica (1), CH Dominican (1), Guatemala (1). 

 

Theo TNO

.