Khai mạc Ngày hội thanh niên "Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh"

10:03, 17/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.3, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi), Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc Ngày hội thanh niên “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Ngãi năm 2016. 

TIN LIÊN QUAN

Ngày hội thanh niên “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 diễn ra từ ngày 17.3 đến 19.3.2016. Tham dự ngày hội có 1.000 cán bộ đoàn, ĐVTN đến từ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và thanh niên tôn giáo trong tỉnh cùng gần 30 đại biểu là thanh niên của nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
 
Ngoài việc tổ chức các hoạt động đặc thù của chương trình trại như: Kỹ năng làm cổng trại, tổ chức trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, thi ẩm thực, múa dân vũ, flashmob… ngày hội thanh niên năm nay còn tổ chức chương trình Lễ hội đường phố diễu hành kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức lễ mítting kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương những người bạn của Đoàn; tổ chức hội thi tuyên truyền Ca khúc cách mạng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III và các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Lào.
 
ĐVTN vượt qua các chướng ngại vật để nhập trại
ĐVTN vượt qua các chướng ngại vật để nhập trại

 

Ngày hội là dịp để ĐVTN giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết
Ngày hội là dịp để ĐVTN giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết

 

Ngày hội thanh niên là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2016); 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2016) và kỷ niệm 54 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2016).

Đây là dịp để ĐVTN toàn tỉnh sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ đoàn, ĐVTN; đặc biệt tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ được giao lưu văn hóa với 30 cán bộ đoàn, ĐVTN đến từ nước bạn Lào. Qua đó, gắn kết tình cảm và khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Ngãi – Chăm Pa sắc – Khăm Muộn trong việc gìn giữ, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, thủy chung, trong sáng của nhân dân hai nước.
 
N.Đức
 

.