Tây Ban Nha sơ tán hơn 1.000 người do cháy rừng

06:03, 25/03/2023
.
 Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ngày 23/3 tại miền Đông Tây Ban Nha khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán khỏi các ngôi làng gần đó.
 
Hình ảnh đám cháy rừng ở Villanueva de Viver của Alicante. (Nguồn: Twitter @BombersDipcas)
Hình ảnh đám cháy rừng ở Villanueva de Viver của Alicante. (Nguồn: Twitter @BombersDipcas)
Ngay sau khi nhận được thông báo cháy rừng bùng phát ở vùng Valencia, phía Đông Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác cứu hỏa có sự trợ giúp của 10 máy bay chữa cháy, các lực lượng khẩn cấp đã thiết lập nơi trú tạm cho 600 người và lập một bệnh viện dã chiến. Hiện các đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.
 
Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, 2022 là năm cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha, số vụ cháy rừng trong năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao. 
 
Theo VTV.vn
 

.