Cháy trạm sạc ở Ấn Độ, ít nhất 90 xe bị thiêu rụi

03:06, 10/06/2022
.
Ngày 8/6, vụ cháy tại một bãi đậu xe đã thiêu rụi ít nhất 90 chiếc xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Nguyên nhân được cho là do một trạm sạc hoặc thiết bị gần đó bị chập điện và bốc cháy.
 
Sự cố chập điện tại một bãi đậu xe đã thiêu rụi ít nhất 90 phương tiện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: ANI
Sự cố chập điện tại một bãi đậu xe đã thiêu rụi ít nhất 90 phương tiện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: ANI
Một ngày sau vụ cháy, Sở Cứu hỏa Delhi (DFS) cho biết ngọn lửa bùng lên do sự cố chập điện tại một trạm sạc hoặc một thiết bị gần đó gây ra.
 
Vụ việc xảy ra tại bãi đậu xe của ga tàu ở khu vực Jamia Nagar, New Delhi, vào khoảng 5h sáng 8-6, theo giờ địa phương.
 
Đám cháy đã nhanh chóng lan từ một chiếc xe kéo điện (e-ricksaw) đang sạc ra các phương tiện đậu gần đó.
 
Vụ việc xảy ra gần khu dân cư Jamia Nagar của New Delhi vào khoảng 5h sáng 8-6, theo giờ địa phương - Ảnh: ANI
Vụ việc xảy ra gần khu dân cư Jamia Nagar của New Delhi vào khoảng 5h sáng 8-6, theo giờ địa phương - Ảnh: ANI
Theo trang The Indian Express, bãi đậu xe này nằm cạnh ga tàu điện ngầm và đã được cho một công ty ôtô tư nhân thuê. Không gian được chia thành hai phần gồm khu đậu xe và khu sạc xe kéo điện.
 
Giám đốc DFS Atul Garg cho biết: "Chúng tôi nhận được một cuộc gọi lúc 5 giờ sáng. 11 xe cứu hỏa đã đến hiện trường. Ngọn lửa đã được dập tắt sau đó".
 
Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 50 xe kéo điện cũ, 30 xe kéo điện mới, 10 ôtô và 3 xe hai bánh.
 
"Người quản lý bãi đậu xe đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi tin rằng một chiếc xe đang sạc đã bốc cháy. Cảnh sát cũng đang điều tra sự việc", ông Garg nói thêm.
 
Đại diện công ty ôtô tư nhân, chủ sở hữu số xe kéo điện bị cháy, cho biết: "Chúng tôi đã mất hơn 90% xe kéo điện. Đó là xe chúng tôi cho thuê. Chúng tôi đã bị tổn thất rất lớn".
 
Tổng công ty Đường sắt Metro Delhi cho biết không xảy ra thương tích trong sự cố ngày 8-6 và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tránh sự việc tái diễn.
 
Theo VŨ NGUYÊN/Tuoitre.vn
 

.